Gặp mặt 58 nhà giáo được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 16:15 - Chia sẻ

Sáng 17.11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam long trọng tổ chức Gặp mặt 58 thầy giáo, cô giáo được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

Dự buổi Gặp mặt có: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy… đặc biệt là 58 thầy cô giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn khẳng định, trong những năm qua, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và của xã hội, giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Góp phần đạt được những thành tựu đó, có sự hy sinh, hết lòng vì học sinh thân yêu của các thầy, cô giáo đang có mặt tại đây.

Các thầy, cô giáo tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi -0
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cũng đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long 8 năm qua đã tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” và tuyên dương được 458 nhà giáo tiêu biểu trong cả nước.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích và sự cống hiến của các Nhà giáo tiêu biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

“Trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm nay, có 58 thầy, cô là đại diện cho hàng vạn thầy cô đang công tác ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, nơi điều kiện giảng dạy, trường lớp còn nhiều thiếu thốn; nơi việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn thấp; nơi có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Nhiều thầy cô đã hy sinh, dành cả tuổi thanh xuân để gắn với sự nghiệp để “”trồng người” ở những nơi khó khăn này…. Nhưng vượt qua tất cả, các thầy, cô luôn nỗ lực, phấn đấu giảng dạy, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, được bà con nhân dân. Đặc biệt là được các em học sinh các dân tộc yêu mến. Các thầy, cô đã tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.”, đồng chí Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Các thầy, cô giáo tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi -0
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn trò chuyện cùng các Nhà giáo tiêu biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy, cô” năm 2023

Tại buổi gặp mặt, các thầy, cô giáo cũng bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được tham gia Chương trình “Chia sẻ cùng thầy, cô” năm 2023 và được lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc tiếp đón. Nhân dịp này, các thầy, cô giáo cũng đã đề xuất với lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc một số vấn đề còn khó khăn của địa phương, của ngành Giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: tìm kiếm giải pháp nâng cao chế độ hỗ trợ cho giáo viên, học sinh tại vùng dân tộc thiểu số; có chương trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng, vật chất cho giáo viên, học sinh….

Cô giáo Lý Thị Lan (người dân tộc Nùng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ về cuộc sống của các thầy cô, các em học sinh tại trường mình đang gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện nay, các em học sinh tại đây ít nhận được sự quan tâm từ phụ huynh học sinh do họ phải đi làm công nhân tại các công ty ở dưới xuôi, các em ở nhà với ông bà… Chính vì vậy, các thầy cô giáo phải thường xuyên đến động viên, thăm hỏi các em, vận động các em đến trường, đến lớp… Vì vậy, chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để đời sống của các em học sinh, thầy, cô giáo ở những vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi được nâng cao.”, cô Lan nói.

Các thầy, cô giáo tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi -0
Các thầy cô giáo chia sẻ về những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của mình tại buổi gặp mặt

Cô giáo Hoàng Thị Huyền (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) cho biết, do trên vùng cao mùa đông rất lạnh mà trang thiết bị phục vụ cuộc sống còn nhiều hạn chế, vì vậy cô Huyền mong muốn Uỷ ban Dân tộc và các ngành chức năng sẽ có những chương trình hỗ trợ cho đời sống các em học sinh và giáo viên vùng cao được tốt hơn…

Sau khi nghe những chia sẻ của các thầy, cô, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của 58 thầy cô giáo được tuyên dương trong năm nay. Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn cũng bày tỏ mong muốn, các thầy cô trong bất cứ hoàn cảnh nào sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu giảng dạy, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình. “Các thầy cô đã, đang và sẽ tiếp tục tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần không nhỉ vào việc thực hiện chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc nói chung, giáo dục đào tạo nói riêng.

Các thầy, cô giáo tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi -0
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các đại biểu

Chia sẻ khó khăn của các thầy, cô giáo, Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn đề nghị các vụ, chức năng của Uỷ ban Dân tộc tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của các thầy, cô giáo. Từ đó là căn cứ để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung thêm vào các chương trình, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 cho phù hợp thực tiễn…

Nhân dịp này, Uỷ ban Dân tộc đã trao quà và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 58 thầy cô giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

Đức Hiệp
#