Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội chung tay xây dựng nông thôn mới

- Chủ Nhật, 19/03/2023, 11:07 - Chia sẻ

Ngày 18-19.3, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Tỉnh đoàn Sơn La triển khai chương trình “Tháng Ba biên giới” với chủ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Thanh niên 2023, Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023) và cũng là sự kiện ý nghĩa nhân Ngày hội hoa Sơn tra năm 2023 do UBND huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội chung tay xây dựng nông thôn mới -0
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác cắt băng khánh thành tuyến đường điện thắp sáng đường cánh đồng Mường Chiên, xã Ngọc Chiến

Đoàn công tác đã dựng Gian hàng 0 đồng tại UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; tham gia Lễ trồng cây tại xã Ngọc Chiến; khánh thành tuyến đường điện thắp sáng tại đầu đường cánh đồng Mường Chiên, xã Ngọc Chiến; thăm và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La và Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội chung tay xây dựng nông thôn mới -0
Đoàn công tác thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Thanh niên 2023 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023). Tháng ba cũng là dịp tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những việc mới, việc khó.

Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh nhấn mạnh, chương trình là dịp đoàn viên, thanh niên Văn phòng Quốc hội thể hiện khát vọng dấn thân, cống hiến nhiệt huyết sức trẻ và là cơ hội để các bạn trẻ được rèn luyện, trưởng thành… Đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa Đoàn viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội chung tay xây dựng nông thôn mới -0
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn cho rằng, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: Xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Thời gian tới Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình hướng đến mục tiêu giúp bà con, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo phát triển kinh tế. Giúp đỡ các em học sinh vượt khó học tốt có thêm điều kiện học tập để các em có cơ hội nắm bắt và chinh phục con đường tri thức, góp phần phát triển quê hương.

Còn theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa. Chương trình lần này phần nào giúp các các đoàn viên, thanh niên của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hiểu hơn về đời sống của bà con dân tộc thiểu số, miền núi, kinh tế còn khó khăn, giúp các bạn thanh niên có thêm động lực để sáng tạo, khả năng học tập, rèn luyện và công hiến, phấn đấu vươn lên…

Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 bao gồm một chuỗi các sự kiện như: triển khai Gian hàng 0 đồng, tại UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; Trao 200 phiếu mua hàng thiết yếu gồm gạo, sữa, mì chính, đường, dầu ăn, vở viết, đồ dùng học tập, giày dép, bánh kẹo… cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Chiến; tham gia Lễ Trồng cây hướng ứng chương trình “Ngày chủ nhật Xanh” do Trung ương Đoàn phát động tại xã Ngọc Chiến; Khánh thành tuyến đường điện thắp sáng (gồm 120 cột đèn tại đường cánh đồng Mường Chiên dài 2,4km) trị giá 250 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn Thanh niên 3 đơn vị cũng đã tới thăm, tặng quà và trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. 

Tổng nguồn lực huy động trong Chương trình khoảng 450 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội chung tay xây dựng nông thôn mới -0
Đoàn Thanh niên 3 đơn vị thăm, tặng quà và trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La
Đức Hiệp
#