Công viên lớn nhất thành phố Vinh xin được thả đàn cá sấu về tự nhiên

- Thứ Ba, 21/03/2023, 09:06 - Chia sẻ

Công viên trung tâm TP Vinh, Nghệ An đang nuôi hơn 10 con cá sấu và xin được thả về tự nhiên. Song, đã gần 2 năm trôi qua, văn bản xin được thả cá sấu về tự nhiên vẫn chưa có câu trả lời từ nhà chức trách.

Công viên trung tâm TP Vinh có diện tích gần 26ha, tọa lạc tại vị trí vàng ở TP Vinh. Nơi đây bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 2005, với chức năng là nơi vui chơi giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân, lá phổi của đô thị có tác dụng điều hòa khí hậu của thành phố.

Những năm gần đây, công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An này rơi vào cảnh đìu hiu do vắng du khách, nhiều hạng mục, trò chơi bên trong cũng xuống cấp. Gần đây, chủ đầu tư của Công viên trung tâm TP Vinh là Công ty cổ phần Trung Long đã quyết định dừng bán vé vào cửa, cho du khách vào công viên vui chơi tự do.

Công viên trung tâm TP Vinh từng nuôi hàng chục loài động vật để phục vụ du khách tham quan. Nhưng nay chỉ còn lại duy nhất một đàn cá sấu hơn 10 con. Khu vực nuôi cá sấu đã cũ kỹ, được bao bọc bởi một hàng rào lưới thép B40 cao hơn 1,5m, đã hoen gỉ; lớp tường vây cao chừng 30cm ngăn nối mặt đất với hàng rào thép bị vỡ, thủng một số điểm khiến người dân bất an. 

Đàn cá sấu tại Công viên trung tâm TP Vinh

Anh Nguyễn Ngọc Tú, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh cho biết, hàng ngày anh dẫn con vào công viên để dạo chơi và bắt gặp khu vực nuôi cá sấu và đến để xem. 

"Tại khu vực nuôi cá sấu có nhiều điểm bị hư hỏng, nếu không may có con cá nào đó ra ngoài thì rất nguy hiểm", anh Tú cho biết. Cũng theo anh Tú, qua quan sát phát hiện một số điểm trên hàng rào lưới thép bung ra, thép đã hoen gỉ, được đan lại tạm bợ.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên vào chiều 19/3, ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Trung Long - đơn vị quản lý Công viên trung tâm, vừa nuôi cá sấu khẳng định, không có việc dễ dàng để cá sấu vượt qua được hàng rào đã bao bọc kỹ như vậy.

"Nhìn thì thấy nó cũ vậy nhưng rất an toàn. Sắp tới, nếu vẫn chưa tìm được nơi để thả đàn cá sấu này về tự nhiên, chúng tôi sẽ cho sửa chữa, sơn lại để phục vụ du khách tham quan. Phía công ty đã làm văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã gần hai năm nay xin để thả đàn cá sấu về tự nhiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này họ vẫn chưa có câu trả lời. Trong khi đó, có một số công ty du lịch sinh thái lớn trên địa bàn Nghệ An đang xin đưa số cá sấu này về nuôi, nhưng chúng tôi đang phải chờ cơ quan chức năng liên quan giải quyết xem như thế nào", ông Nguyễn Hữu Thắng nói.

Đại diện chủ đầu tư Công viên trung tâm TP Vinh cho hay, đơn vị này đang tập trung đầu tư vào các hệ thống các trò chơi trong công viên nên dừng chăm nuôi động vật. Vì vậy, phía đơn vị công viên trung tâm rất mong muốn các cơ quan liên quan giải quyết việc này sớm để ổn định công tác tu sửa, bảo dưỡng Công viên trung tâm được tốt hơn, phục vụ người dân được chu đáo hơn. 

Công viên lớn nhất thành phố Vinh xin được thả đàn cá sấu về tự nhiên -0
Đã gần hai năm làm phía công viên có văn bản xin thả cá sấu về tự nhiên, song đến nay vẫn chưa được hồi đáp.

Liên quan đến thông tin đàn cá sấu 10 con ở giữa công viên trung tâm TP.Vinh (Nghệ An), ngày 20/3, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân,  ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, trước đó công viên trung tâm cũng đã đề xuất xử lý 5 con cá sấu. Tuy nhiên, số cá sấu còn lại giờ vẫn chưa có hướng xử lý. 

Được biết, năm 2019, Công ty cổ phần Trung Long là đơn vị quản lý công viên trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đề xuất trả toàn bộ đàn cá sấu và các loài động vật đang nuôi tại đây cho nhà nước. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã liên hệ với Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông tiếp nhận. Vườn quốc gia Pù Mát đã tiếp nhận một số loài động vật, tuy nhiên đơn vị này từ chối tiếp nhận đàn cá sấu.

"Số cá sấu còn hơn 10 con hiện vẫn khó xử lý và không thể thả về tự nhiên được. Trước đó, chúng tôi cũng có liên hệ với một số công viên ở Sài Gòn để đưa số cá sấu này vào nuôi dưỡng, song họ vẫn chưa đồng ý", ông Tuấn nói.

Phan Duy
#