Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại 2.800 tỷ đồng hỗ trợ lao động thuê nhà

- Thứ Sáu, 12/05/2023, 22:37 - Chia sẻ

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại ngân sách trung ương số tiền dư 2.800 tỷ đồng so với kinh phí dự kiến 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại 2.800 tỷ đồng hỗ trợ lao động thuê nhà -0
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xin trả lại 2.800 tỷ đồng hỗ trợ lao động thuê nhà (Ảnh: ITN)

Mới đây, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2022, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo báo cáo của 60 tỉnh, thành phố (trừ Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên), đến nay các địa phương đã hoàn thành việc chi trả cho gần 5,2 triệu lượt lao động với số tiền hơn 3.759 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện giải ngân hỗ trợ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hơn 3.219 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động quay lại thị trường lao động 539,8 tỷ đồng. 

So với dự kiến ban đầu của gói hỗ trợ này là 6.600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, hiện còn dư khoảng 2.800 tỷ đồng. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin, mục đích ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã hoàn thành. Trong quá trình triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022, Bộ đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đủ nhân lực cho phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; không xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Chính sách cũng đã hỗ trợ được người lao động đang làm việc, đặc biệt là người lao động mới được tuyển dụng có khó khăn về nhà ở.

Mặc dù một số ngành như dệt may, giày da, chế biến gỗ... vẫn còn khó khăn do thiếu đơn hàng nhưng nhìn chung, thị trường lao động hiện nay cơ bản ổn định,  đang vận hành và phát triển theo quy luật. Các địa phương cũng đang thực hiện kết nối cung - cầu lao động nên thị trường lao động tương đối ổn định. Các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng đang được thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, tạo việc làm bền vững. 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất kết thúc chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Số kinh phí còn lại, Bộ đề nghị chuyển lại ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác của Nhà nước.

Linh Nhi
#