Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp

- Thứ Tư, 24/04/2024, 16:25 - Chia sẻ

Sáng 24.4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì.

Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp -0
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến 14.3, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ, tăng 1.194 vụ, giảm 484 người chết, tăng 1.847 người bị thương. Trong số này, có 6 vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Trà Vinh và Thừa Thiên – Huế, làm chết 22 người, bị thương 4 người.

Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết; đặc biệt, còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng, trong đó có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50%.

Cũng trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (tăng 38%), phạt tiền hơn 2.041 tỷ đồng (tăng 49%), tước 206.400 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 373.500 phương tiện các loại. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 22,2% các hành vi vi phạm); gần 1.600 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy và hơn 245.700 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép…

Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp -0
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Lê Kim Thành phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho rằng, để kiềm chế và kéo giảm TNGT, các địa phương ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các "điểm đen" tiềm ẩn TNGT trên hệ thống đường do địa phương quản lý. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đường bộ; kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động các bến xe ô tô khách.

Đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của các địa bàn, lĩnh vực để xảy ra TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự ATGT. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; chở hàng hóa quá tải trọng và các hành vi khác như vượt ẩu, đi ngược chiều, không chấp hành biển báo giao thông…

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai và tổng kết chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học; chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho trẻ mầm non.

Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp -0
Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Sở GTVT Hà Nội 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng nhận định, TNGT còn diễn biến phức tạp, văn hóa giao thông chưa hình thành rõ nét, việc bảo đảm trật tự ATGT có lúc, có nơi còn buông lỏng. Để đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đặc biệt, yêu cầu các địa phương còn tăng số vụ TNGT phải có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho người dân, nhất là đối tượng có nguy cơ cao gây TNGT.

Nhật Anh
#