Người dân chủ động nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy

- Thứ Hai, 05/02/2024, 08:26 - Chia sẻ

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực quản lý, cũng như phối hợp với các địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ( PCCC và CNCH), tuy nhiên những ngày gần đây, nhiều địa phương trên cả nước vẫn xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Để bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, yên bình, mỗi người dân cần chủ động nâng cao hơn nữa ý thức về PCCC.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy

Hiện nay, các tỉnh miền Bắc đang là thời điểm mùa hanh khô. Đây cũng là lúc thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, cùng với đó, nhu cầu sản xuất, mua bán hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy, sự cố gây cháy, trong đó số vụ cháy xảy ra tập trung nhiều đối với loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh,…

Tại Hà Nội, tối ngày 19.1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 3 ngôi nhà 3 tầng trên đường Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội), ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản. Nghiêm trọng nhất là vụ cháy vào ngày 14.1, tại số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có 2 người già và 2 trẻ em.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 29.1, một vụ cháy nhà dân tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cũng đã làm 3 mẹ con tử vong. Liền sau đó, ngày 20.1 tại chùa Phật Quang (xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra cháy lớn khiến nhiều nội thất của khu vực giảng đường bị thiêu rụi.

Mới đây nhất, tại Hải Phòng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1.2, Công an huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở xã Cổ Am. Sau đó, đơn vị đã điều 2 xe phòng cháy chữa cháy và xin chi viện từ Công an huyện Tiên Lãng đến hiện trường để dập lửa và cứu hộ cứu nạn. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội, phủ kín ngôi nhà cấp 4, có diện tích khoảng 50m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phá cửa để tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, 3 người trong ngôi nhà đã thiệt mạng.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuống từng tổ dân phố hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý đám cháy cho người dân
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuống từng tổ dân phố hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý đám cháy cho người dân

Theo cơ quan chức năng, gần Tết nhu cầu đốt vàng mã, thắp hương của người dân nhiều hơn cũng là một nguyên nhân khiến tình hình cháy nổ dịp cuối năm có xu hướng tăng. Các vụ cháy do thắp hương, đốt vàng mã xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Có thể kể đến như việc bố trí nơi thắp hương thờ cúng không bảo đảm khoảng cách PCCC, để quá nhiều vàng mã gần vị trí thắp hương, nên dẫn đến bắt cháy, cháy lan sang khu vực lân cận. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Hẳn rằng, mọi người đều thấy rõ, nếu như “bà hỏa” ghé thăm thì hậu quả rất khôn lường, may mắn không thiệt hại về người thì tài sản cũng sẽ bị thiêu rụi. Do đó, để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ PCCC và CNCH, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, chủ động phòng ngừa cháy nổ từ sớm, từ xa. Cùng đó, các địa phương cũng ra quân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân và tiểu thương các chợ, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở.

Đơn cử tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) - địa bàn có nhiều doanh nghiệp và các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, thời điểm cận Tết thường tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch; nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy nổ cũng gia tăng. Do đó, thực hiện kế hoạch 53/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch 100 của UBND huyện Thanh Trì, xã đã chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Thanh Trì trong công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ. Đối với công tác phối hợp, công an xã đã tích cực tham mưu cho UBND xã về các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC vào dịp cuối năm. Xã cũng kết hợp việc tuyên truyền này trong các hội nghị của các tổ dân phố, đồng thời tăng cường triển khai các buổi tập huấn cho mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn bộ tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn.

Tại các địa bàn Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Đông, song song với các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người dân, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, công an các phường, xã cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, y tế, tổ dân phố tổ chức nhiều buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ dân phố; thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, dập tắt đám cháy khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra.

Trao đổi với phóng viên, chị Bùi Thị Hạnh - chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Minh Hùng, khu Cầu Gáo, huyện Đan Phượng (Hà Nội) bày tỏ: cận Tết, doanh nghiệp của vợ chồng chị nhập nhiều hàng hóa nên việc các đồng chí công an xã xuống tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp PCCC như việc sử dụng hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, vật tư, thiết bị bảo đảm khoảng cách PCCC theo quy định... là cần thiết và rất quan trọng, không chỉ với các doanh nghiệp, mà đối với mỗi gia đình, người dân, từ đó mỗi người có ý thức hơn trong việc PCCC nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của mình và gia đình.

Để người dân được an toàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu năm 2024 một cách trọn vẹn, không xảy ra hỏa hoạn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ( Bộ Công an) đã đưa ra khuyến cáo và nhiều biện pháp, kế hoạch bảo đảm công tác PCCC. Song thiết nghĩ, PCCC là trách nhiệm của toàn dân, chứ không phải của riêng một cá nhân, tổ chức nào. Mỗi người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác PCCC để bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh khỏi nguy cơ hỏa hoạn.

Hải Thanh
#