Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I.2024

- Chủ Nhật, 25/02/2024, 18:30 - Chia sẻ

Ngày 25.2, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I.2024 tại tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển văn hóa với sứ mệnh “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” nhằm khắc sâu hơn ý thức trách nhiệm của mỗi trí thức, nhà quản lý, những người thực hành văn hóa; căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa tỉnh Bắc Giang với Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I.2024 tìm hiểu cội nguồn văn hóa dân tộc tại tỉnh Bắc Giang. 

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền, thời gian qua, hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề của Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng được đổi mới, phong phú, theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn của Báo. 

Trên tinh thần đó, buổi sinh hoạt chuyên đề lần này nhằm giúp các đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Báo Đại biểu Nhân dân thấy được bề dày truyền thống lịch sử văn hóa của Bắc Giang, những danh lam thắng cảnh với những công trình kiến trúc cổ kính, qua đó ý thức hơn trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, nguyện phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, là dịp để các đảng viên trong Đảng bộ tăng cường sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau, qua đó đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị của Báo.

Thời gian tới, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong muốn, Đảng bộ Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, nỗ lực sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tập thể cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề để các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Đảng cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chùa Vĩnh Nghiêm được xem là Trường Đại học Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam. Hiện tại, chùa lưu giữ nhiều hiện vật cổ như hệ thống tượng Phật, hoành phi câu đối, tranh, bia đá… Trong đó, nổi bật là 3.050 bản ván gỗ khắc chữ Hán và Nôm gồm các bộ kinh sách đạo Phật, sự nghiệp của các vị cao tăng và nhiều sách hướng dẫn chữa bệnh bằng các bài thuốc dân gian…Năm 2012, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc chương trình Ký ức thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã tới dâng hương tại Chùa Vĩnh Nghiêm hay còn gọi là Chùa Đức La, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đây là ngôi chùa cổ có từ thời Lý, đến thế kỷ XIII được Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu bổ, xây dựng thành trung tâm Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã đến thăm khu di tích và danh thắng Tây Yên Tử thuộc thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Xác định phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng hình thành không gian du lịch Tây Yên Tử gắn với “Con đường hoằng dương Phật pháp” của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Khu du lịch Tây Yên Tử được tỉnh Bắc Giang khởi công xây dựng năm 2014 nhằm tái hiện con đường hoằng dương Phật pháp của các vị sư tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và đưa vào khai thác giai đoạn I năm 2019. Theo đó, phạm vi Khu di tích và danh thắng Tây Yên Tử gồm 9 cụm di tích: Khu Đồng Thông, rừng Khe Gỗ, chùa Am Vãi, hồ Khuôn Thần, hồ Cấm Sơn, suối Mỡ, suối Nước Vàng, chùa Vĩnh Nghiêm và thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng.

Minh Trang
#