Hải Dương: Thêm nhiều nơi cách ly y tế để phòng, chống Covid-19

- Thứ Hai, 17/08/2020, 07:37 - Chia sẻ
Từ 0h ngày 17.8, Hải Dương có thêm 3 khu vực phải thiết lập vùng cách ly y tế. Đây là một nỗ lực mới của tỉnh Hải Dương nhằm quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19 đang có xu hướng ngày càng phức tạp với số ca mắc Covid -19 tăng.
Người dân trong khu vực phong tỏa trên phố Ngô Quyền (Hải Dương) nhận thực phẩm tiếp tế tại hàng rào cách ly ngày 16.8. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Ngày 16.8, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định "Thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch Covid -19". Cụ thể, từ 0h ngày 17.8, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với hai khu vực: Toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương và Khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi. Đồng thời, phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách từ 0h ngày 17.8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 14.8, tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, bán kính 250m tính từ nhà hàng “Thế giới bò tươi” số 36 đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Hải Dương cũng ra Thông báo số 1912-TB/TU về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hải Dương nâng mức tình trạng khẩn cấp cao hơn trong công tác phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, coi chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm số một hiện nay, đặc biệt là tại 4 địa phương: thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang, Thanh Hà và Nam Sách.

Thông báo yêu cầu thành phố Hải Dương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Từ ngày 16.8, yêu cầu người dân từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau không nên ra đường trừ trường hợp cần thiết, có lý do chính đáng. Trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Trừ lực lượng công an, quân đội, đối với những đơn vị, cơ quan đã xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 chỉ bố trí 50% số cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan. Số còn lại và các đối tượng F2, F3, cán bộ đi Đà Nẵng trở về làm việc trực tuyến tại nhà.

Song Hà