Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - UAE

- Thứ Ba, 06/06/2023, 10:57 - Chia sẻ

Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Kinh tế UAE, Đại sứ quán UAE tại Hà Nội và các cơ quan chức năng của UAE để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định điều này tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - UAE, do Bộ Công Thương và Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) phối hợp tổ chức, tại Hà Nội. Đồng thời, cam kết luôn chia sẻ, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật và tương xứng với mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước để giúp các doanh nghiệp UAE đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - UAE -0
 Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Phan Phương

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực và thế giới (hiện đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN với quy mô GDP gần 410 tỷ USD).

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, cao nhất trong 12 năm qua, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Về ngoại thương, Việt Nam là một trong 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế với kim ngạch XNK đạt gần 735 tỷ USD và đang là thành viên đầy đủ của 16 Hiệp định thương mại tự do với hầu hết các đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang được cộng đồng thế giới đánh giá cao và trở thành một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, với sự hiện diện của gần 35.900 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 435 tỷ USD đến từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với kết quả đó, Việt Nam lần đầu tiên được Hội nghị Liên Hợp quốc về Thương mại và Phát triển đưa vào danh sách 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. Những thành tựu đạt được nêu trên của 2 nền kinh tế là đáng ghi nhận và tự hào.

Tuy nhiên, thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu, diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo; đòi hỏi những nền kinh tế mở, hội nhập sâu như Việt Nam và UAE cần hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để cùng ứng phó và nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế.

Việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại song phương cũng như trong khuôn khổ đa phương giữa hai khối ASEAN và GCC sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và UAE. Trong đó:

Về thương mại, hai nước có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương, bởi cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và UAE cơ bản không cạnh tranh trực tiếp mà có tính bổ sung cho nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng, củng cố và đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt đối với những ngành hàng, mặt hàng mà một bên có thế mạnh, bên kia có nhu cầu và ngược lại, như: dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới, thuỷ hải sản... của Việt Nam hay dầu mỏ, khí đốt, các sản phẩm từ dầu khí và dịch vụ logistics, tài chính… của UAE.

Bên cạnh đó, việc hình thành các khuôn khổ hợp tác mang tính dài hạn như CEPA sẽ đem lại các nền tảng cần thiết để hai Bên có thể thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Bộ Công thương cũng hy vọng qua đó, UAE sẽ là cầu nối giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Với tiềm lực mạnh về tài chính, Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp UAE sẽ nghiên cứu và sớm có các dự án đầu tư mới tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu và có chính sách ưu đãi đầu tư, như: công nghiệp cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, điện tử, hóa chất và các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ tài chính xanh, ngân hàng, logistics, chuyển đổi năng lượng xanh...

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - UAE -0
Doanh nghiệp hai nước chia sẻ thông tin tìm đối tác. Ảnh: Phan Phương

Tại diễn đàn, về phía các doanh nghiệp UAE, đã lần lượt giới thiệu tiềm năng và lợi thế về các ngành đáp ứng nhu cầu hai bên mong muốn như năng lượng, nông nghiệp, y tế, công nghiệp, hàng hải… Các doanh nghiệp mong muốn hợp tác đầu tư, phát triển dài lâu.

Đơn cử như ông Mohamed Al Memhali, Giám đốc khu vực Tập đoàn Abu Dhabi Ports Group cho biết, hiện các nhóm lĩnh vực ông tìm đối tác đó là chuyển đổi số; cảng biển; logistics; hàng hải...

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sỹ Thani bin Ahmed AL Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Kinh tế UAE cho biết, nhằm tiếp tục mở rộng mối quan hệ, UAE xác định các doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực cho phát triển nền kinh tế. Thực tế, năm 2022, tại Ả Rập đã phát triển thương mại với con số rất lớn, vì vậy, năm nay khẳng định sẽ phát triển nhanh và lâu bền, trong đó có sự hỗ trợ quan trọng của Bộ Công Thương Việt Nam.

Ngay sau diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã tìm kiếm đối tác và chia sẻ một số thông tin chính để đi đến hợp tác, trong đó có Tổng công ty PVCHEM - Chi nhánh dịch vụ hóa chất dầu khí và Bà Đinh Thị Minh Thái, Giám đốc Công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc chia sẻ, đã tìm được đối tác về sản phẩm nông nghiệp sạch để xuất khẩu sang Ả rập, sau diễn đàn này, doanh nghiệp sẽ tiến hành tìm hiểu sâu hơn về đối tác và hy vọng những thuận lợi sẽ đến với chúng tôi.

Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương cho rằng, những thuận lợi và cơ hội đang mở ra trong quan hệ 2 nước sẽ là nền tảng rất quan trọng, tạo thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qua đó đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Kinh tế UAE, Đại sứ quán UAE tại Hà Nội và các cơ quan chức năng của UAE để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai. Bộ Công Thương cam kết luôn chia sẻ, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật và tương xứng với mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước để giúp các doanh nghiệp UAE đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Phan Phương
#