Doanh nghiệp có thể giảm thiệt hại khi xảy ra tranh chấp thương mại

Theo nhiều chuyên gia, khủng hoảng kinh tế thế giới và những khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, tiếp cận nguyên liệu... đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản trong thời gian qua. Đây là điều kiện dễ làm phát sinh rủi ro trong giao dịch thương mại, dẫn đến tranh chấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể giảm thiệt hại từ những tranh chấp này nếu chặt chẽ trong soạn thảo hợp đồng và lựa chọn phương thức xử lý phù hợp.

Doanh nghiệp có thể giảm thiệt hại khi xảy ra tranh chấp thương mại ảnh 1
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn


Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho biết, sản lượng kinh tế và trao đổi thương mại trên thế giới vẫn tăng nhưng tốc độ tăng trưởng giảm so năm 2010. Như vậy, kinh tế thế giới đã phục hồi nhưng không chắc chắn, có dấu hiệu của suy giảm trong 6 tháng qua. Điều này có thể thấy rõ khi xem xét tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới theo thống kê của Ngân hàng thế giới, một số khu vực và các nền kinh tế chủ chốt của thế giới. Với một nền kinh tế có độ mở rộng như Việt Nam thì sẽ chịu những ảnh hưởng như suy giảm xuất khẩu do giảm cầu ở thị trường nước ngoài; giảm vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư toàn xã hội; giảm lượng kiều hối được chuyển về... Việc vốn đầu tư, kiều hối giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. 

Thực tế, trong điều kiện thị trường thu hẹp, chi phí vốn tăng, chi phí sản xuất cao... nhiều doanh nghiệp đã phải lặng lẽ rời khỏi thị trường, các doanh nghiệp còn duy trì cũng ngột ngạt với hàng tồn kho. Điều này dễ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch thương mại. Và có thể nảy sinh các tranh chấp về hợp đồng kinh doanh, hợp đồng trao đổi thương mại hoặc trong nội bộ công ty. Mở rộng hơn, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong tình hình kinh tế thế giới biến động, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu suy giảm thì sẽ nảy sinh một số dạng tranh chấp. Trước hết là do lượng vốn đầu tư nước ngoài chưa được giải ngân lớn, thậm chí nhiều dự án đã bị hủy bỏ, rút giấy phép đầu tư, đình hoãn... Trường hợp này có thể dẫn đến tranh chấp giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư; chính quyền, nhà đầu tư và nông dân; giữa chủ sở hữu doanh nghiệp và người lao động, chủ nợ, các bên liên quan. Và nếu như dự án đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thì sẽ còn phức tạp hơn. Mặt khác, cũng có tranh chấp ở phạm vi giữa cá nhân với cá nhân, trong nội bộ doanh nghiệp.

Đối với tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội Phan Chí Hiếu cho rằng, doanh nghiệp vẫn có thể giảm thiểu tranh chấp thương mại nếu chuẩn bị hợp đồng kỹ càng. Theo ông Phan Chí Hiếu, doanh nghiệp nước ta hiện vẫn soạn thảo hợp đồng qua loa, chưa sử dụng tư vấn pháp lý nên có nhiều điểm hớ, gây hại cho họ khi phát sinh tranh chấp thương mại. Từ thực tế xử lý các vụ kiện tranh chấp thương mại, Luật sư Châu Huy Quang, thành viên Công ty Luật LCT cho biết, hợp đồng của doanh nghiệp dễ bị vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ khi nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật; không do pháp nhân ký kết mà do các đơn vị phụ thuộc; cá nhân không được ủy quyền, phân cấp ký kết; nội dung hợp đồng không phù hợp với ngành nghề kinh doanh; hình thức hợp đồng không đúng quy định của pháp luật... 

Những sai sót này chủ yếu là do doanh nghiệp, cá nhân có quan niệm khi đã ký hợp đồng thì đương nhiên sẽ phát sinh nghĩa vụ pháp lý mà không chú ý là hợp đồng có khả năng bị vô hiệu hóa. Hay có quan niệm là các đơn vị phụ thuộc có con dấu, có bộ máy quản lý riêng được chủ động ký kết, thực hiện hợp đồng; giám đốc, tổng giám đốc có thẩm quyền ký kết hợp đồng; người được ủy quyền ký hợp đồng cũng có thẩm quyền ký sửa đổi, bổ sung; quan hệ ủy quyền không bị hủy ngang; có thể ủy quyền lại nhiều lần. Theo ông Phan Chí Hiếu, việc xử lý tranh chấp thương mại khó thực hiện nếu như hợp đồng quy định chung chung về phương thức giải quyết tranh chấp, cơ quan, đơn vị xử lý. Điều này có thể bị doanh nghiệp đối tác lợi dụng để kéo dài khiếu kiện, gây tốn kém về thời gian, tài chính, hiệu quả xử lý không cao. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ không được Tòa án chấp nhận đơn kiện nếu như không khiếu nại với bên vi phạm; đã hết thời hạn khiếu nại theo quy định trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật; không đúng hình thức hoặc đúng địa chỉ; không biết cách tạo ra các bằng chứng để khẳng định đã thực hiện việc khiếu nại.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tranh chấp thương mại. Điều kiện này đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng tư vấn pháp lý khi xây dựng hợp đồng để tránh bị thiệt thòi khi có tranh chấp. Bản thân doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ pháp luật, cũng như đối tác trước khi ký kết hợp đồng; quan tâm đến điều khoản giải quyết tranh chấp; nhanh chóng xử lý tranh chấp; lập hồ sơ hợp đồng để lưu trữ các tài liệu liên quan và cũng là chứng cứ chứng minh tại Tòa án. Đối với trường hợp tranh chấp thương mại đã phát sinh, doanh nghiệp cần cân nhắc lựa chọn các phương thức thương lượng, trung gian hòa giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án tùy thuộc vào lợi ích kinh tế, khả năng duy trì quan hệ giữa các bên. Nhưng có thể thấy, việc sử dụng trọng tài thương mại có nhiều lợi thế như xét xử bí mật, bảo đảm bí mật kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp; xét xử một lần với thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian; linh hoạt, tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên; độc lập trong xét xử.

Thị trường

TS Hiệp
Kinh tế

Hợp tác toàn diện để giảm thiểu tác động

Theo TS. NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, thuế quan thương mại thường dẫn đến các biện pháp trả đũa từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Việt Nam nên lựa chọn hợp tác toàn diện nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng
Kinh tế

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng

Khó khăn từ chính sách thuế quan mới của Mỹ đặt ra thách thức lớn đối với xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) - động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần có giải pháp bù đắp thiếu hụt, kích thích tăng trưởng nội địa để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời
Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời

Một buổi chiều muộn trên một cánh đồng, ông Sáu, một lão nông tri điền, đứng lặng nhìn những bông lúa đang uốn mình theo gió. Năm nay, ruộng nhà ông trúng mùa, giá lúa lại cao. Nhìn từng bao lúa chất đầy trong kho, ông không khỏi nghĩ về những năm tháng gian khó trước đây, khi chuyện mất mùa, sâu bệnh là nỗi lo thường trực. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã thay đổi tất cả.

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép
Thị trường

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép

Khi xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe pick - up chở hàng cabin kép, cần cân nhắc mục đích khuyến khích bà con nông thôn, miền núi dùng sản phẩm này để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói.

Dịch vụ Thông báo số dự bằng giọng nói đã chính thức có mặt trên trên ứng dụng của LPBank
Thị trường

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh
Thị trường

Cần tăng ưu đãi thuế cho xe hybrid và xe pick - up chở hàng cabin kép

Tại tọa đàm “Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid và xe pick-up: Giải pháp nào phù hợp” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 3.4, các diễn giả đề xuất ưu đãi thuế 50% cho cả xe hybrid sạc trong và sạc ngoài; lộ trình áp thuế với xe pick-up chở hàng cabin kép có thể bắt đầu từ năm 2028, mỗi năm tăng 5% để đến năm 2030 đạt 40% so với xe chở người, thay vì mức 60% như đề xuất của cơ quan soạn thảo. 

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép
Kinh tế

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, cho rằng, cần xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp cho xe hybrid để giảm ô nhiễm môi trường. Tương tự, chính sách thuế với pick - up chở hàng cabin kép cần hướng tới thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông thôn, miền núi. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp
Kinh tế

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho rằng, đánh thuế cần tính chuyện bảo đảm sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta hướng tới tăng trưởng  hai con số. 

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố
Kinh tế

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Vắng bóng thương vụ IPO: Điều kiện niêm yết quá nghiêm ngặt?

Thực trạng vắng bóng thương vụ IPO (phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng) quy mô lớn liên tục được chuyên gia nhắc tới tại các diễn đàn về đầu tư, phát triển thị trường vốn thời gian gần đây. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là bởi điều kiện niêm yết quá nghiêm ngặt. Điều này nhằm bảo đảm sự ổn định cho thị trường, song lại khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ xa vời giấc mơ IPO trên chính “sân nhà”.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Quốc hội và Cử tri

Xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị

"Cần xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ tối thiểu một năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thời gian thích nghi. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên hàm lượng cồn thay vì đánh đồng theo giá trị sản phẩm, vừa công bằng, vừa góp phần định hướng tiêu dùng có trách nhiệm". Đây là đề xuất được đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Không gian nhà hàng hải sản hoàng gia, sang trọng.
Thị trường

Thai Village - Nhà hàng hải sản sang trọng tại Sài Gòn

Nhà hàng hải sản Thai Village là một trong những địa chỉ cao cấp tại Sài Gòn dành cho người “sành ăn” thưởng thức hải sản cao cấp, chất lượng. Vậy có điều gì đặc biệt tại Thai Village đáng để bạn trải nghiệm? Hãy cùng khám phá ngay qua bài viết sau đây!

MB tiếp sức người trẻ chạm tay vào tổ ấm với gói vay 'Dream Home '
Thị trường

MB tiếp sức người trẻ chạm tay vào tổ ấm với gói vay 'Dream Home '

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa thông báo về thành công của gói vay "Dream Home" dành riêng cho khách hàng trẻ, với dư nợ đạt trên 3.000 tỷ đồng và hơn 2.000 khách hàng được hỗ trợ sau hơn một năm triển khai. Tiếp nối thành công này, MB cam kết tiếp tục mở rộng chương trình trong năm 2025, không giới hạn quy mô, nhằm giúp người trẻ hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà ở.​