Tuyên truyền chính sách pháp luật vùng tôn giáo ở Thái Bình

Đoàn kết lương - giáo, sống tốt đời, đẹp đạo

- Thứ Năm, 21/10/2021, 15:55 - Chia sẻ
Cùng với thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn chủ quyền biển đảo, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thái Bình luôn làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện các chính sách tôn giáo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực ven biển của địa phương.
	Bộ đội biên phòng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho giáo dân huyện Thái Thụy
Bộ đội biên phòng tuyên truyền chính sách, pháp luật cho giáo dân huyện Thái Thụy

Củng cố thế trận biên phòng toàn dân

Khu vực biên giới biển của Thái Bình gồm 14 xã, thị trấn, thuộc 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải với số dân trên 90.000 người. Trong khu vực hiện có 23 xứ, họ giáo với hơn một vạn tín đồ Công giáo, sinh sống chủ yếu dựa vào nghề biển.  

Một điểm nhấn quan trọng trong xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ở Thái Bình là lực lượng BĐBP đã tham gia tích cực trong việc thực hiện các chính sách tôn giáo trên địa bàn. Đến nay, tại 2 huyện ven biển của Thái Bình, đồng bào có đạo luôn quán triệt và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Các đơn vị luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; thực hiện lương - giáo đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo.

BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn khu vực ven biển tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, kết hợp với tuyên truyền, vận động đội ngũ chức sắc, chức việc chấp hành nghiêm pháp luật khi tiến hành các hoạt động tôn giáo; tích cực lồng ghép hoạt động giảng đạo với phổ biến quy định của pháp luật cho tín đồ tôn giáo. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng niềm tin tôn giáo của đồng bào có đạo để kích động, lôi kéo, hòng gây mất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP Thái Bình đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào giáo dân tại họ giáo Diêm Điền (huyện Thái Thụy); họ giáo Bình Lạng (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy); họ giáo Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy); giáo xứ Bạch Long (xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải)...

Đại tá Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Thái Bình cho biết, từ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của BĐBP, đồng bào Công giáo Thái Bình đã phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đã có nhiều mô hình do các họ giáo, giáo xứ xây dựng để duy trì an ninh trật tự tại địa bàn, điển hình như họ giáo không có ma túy và tệ nạn xã hội tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng mục vụ họ giáo Vĩnh Trà, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy chia sẻ: “BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với chúng tôi để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo dân. Hoạt động tuyên truyền thường được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, học tập giáo lý và mang lại hiệu quả cao. Ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào giáo dân trên địa bàn đã được nâng lên đáng kể. Đồng bào lương và giáo ở địa phương sống đoàn kết, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, sản xuất, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn”.

Tích cực phát triển kinh tế - xã hội

Họ giáo Hưng Long (thuộc Giáo phận Thái Bình) tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải có 66 hộ dân và 233 nhân khẩu. Những năm qua, phát huy tinh thần kính chúa yêu nước, Họ giáo Hưng Long luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho biết, Nam Trung có trên 3.100 hộ, 13.445 khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 70% dân số. Nhiều năm qua, xã đã phối hợp với BĐBP thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bà con giáo dân xã Nam Trung đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất; phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, kinh doanh, dịch vụ... Bà con giáo dân cũng đã hiến đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công, nguyên vật liệu... xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, góp sức xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Linh mục Đoàn Xuân Thỏa, Giáo xứ Trung Đồng, Quản hạt Nam Tiền Hải khẳng định: “Bà con giáo dân xã Nam Trung luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Công giáo kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”, từ đó tạo động lực để mọi người dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.

Nhật Tuấn