ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị):

"Tôi hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Minh Hoan"

- Thứ Tư, 08/06/2022, 22:10 - Chia sẻ

Hơn một năm nhận nhiệm vụ, bộ trưởng nắm chắc nội hàm của ngành nông nghiệp. Rõ nét nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội cũng như các quyết định của Chính phủ về thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. "Tôi hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Minh Hoan" - đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đã nhận định như vậy sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. 

- Đại biểu đánh như thế nào về phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại kỳ họp này?

- Là ngành kinh tế lớn, đa ngành,  đa lĩnh vực đồng thời ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của đa số nhân dân, cử tri cả nước nên sự quan tâm tới nông nghiệp là rất lớn. Điều đó thể hiện qua số lượng câu hỏi, chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng khá nhiều và thẳng thắn.

Tôi cho rằng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nắm rất chắc ngành, từ trồng trọt cho đến chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông thôn mới gắn với giảm nghèo… rồi các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng không né tránh trách nhiệm! -0
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba

Một bộ trưởng lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn sau hơn một năm nhận nhiệm vụ như vậy là đã nắm chắc nội hàm của ngành nông nghiệp. Rõ nét nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội cũng như các quyết định của Chính phủ về thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Minh Hoan.

- Như đại biểu vừa trao đổi, nông nghiệp, nông thôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cử tri. Vậy những vấn đề những đại biểu nêu ra có “đúng và trúng” không, thưa ông?

- Nhiều câu hỏi của đại biểu sát, rất đúng với tình hình “thời sự” của ngành cũng như đất nước, như biến đổi khí hậu, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong và sau giai đoạn đại dịch Covid-19. Qua câu hỏi, chất vấn của đại biểu cho thấy, giai đoạn hiện nay các địa phương và ngành nông nghiệp có sợi dây liên kết khá vững chắc. Bộ định hướng cho các địa phương, các ngành hàng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ ổn định lâu dài, tránh tình trạng được mùa mất giá và một số hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia ký kết cũng như những thị trường rộng lớn như nước láng giềng.

Qua các đại biểu Quốc hội và trực tiếp từ tiếp xúc cử tri thì chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cũng như đi thẳng vào những vấn đề mà đại biểu Quốc hội cũng như cử tri quan tâm của Bộ trưởng liên quan.

Bộ trưởng không né tránh trách nhiệm! -0
Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)

- Từ góc độ địa phương, đại biểu có kiến nghị gì với Chính phủ và Bộ trưởng Lê Minh Hoan?

- Ở góc độ địa phương, chúng tôi luôn chú trọng việc phối hợp như thế nào với các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp. Cụ thể trong thời gian tới, Quảng Trị và nhiều địa phương mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu sớm sửa đổi Nghị định 57 về ưu đãi cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng mở rộng các đối tượng hơn.

Vấn đề thứ hai là đề nghị Chính phủ cũng như ngành nông nghiệp nghiên cứu thêm cơ chế ưu tiên đặc biệt cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó ngay từ khâu cung cấp, cung ứng giống, vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp…. đến doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao trong sản xuất để động viên họ tiếp tục đầu tư.

Như Bộ trưởng đã trả lời trên diễn đàn, việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thân thiện với môi trường là điều cần phải tiếp tục quan tâm. 

- Đại biểu nghĩ sao về câu chuyện đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thời điểm hiện tại, khi lời cảnh báo tránh phụ thuộc vào một, hai thị trường đang rất rõ nét?

- Về vấn đề này, công tác truyền thông cũng như công tác xúc tiến đầu tư và tận dụng tối đa ưu việt của những FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia cần phải tăng cường. Tôi cho rằng các kênh tham tán thương mại, trung tâm xúc tiến hỗ trợ đầu tư ở nước ngoài cần có những cách thức tổ chức mới, cập nhật hơn cho địa phương tham quan, học hỏi.

Quảng Trị cũng có một số sản phẩm dược liệu như ca gai leo, các loại tinh dầu chiết xuất rồi sản phẩm tiêu, gạo hữu cơ, gỗ rừng trồng FFC… cũng đã tham gia xuất khẩu ở một số thị trường khó tính. Tuy nhiên, số lượng chưa được nhiều. Thời gian tới, Quảng trị tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp liên doanh liên kết với hợp tác xã đầu tư vào khâu chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu để có cái sức lan tỏa và tham gia sâu rộng vào thị trường trong nước và quốc tế.

- Xin cảm ơn đại biểu!

Lê Tùng thực hiện
#