Dư âm phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động chất vấn trong thực tiễn

- Thứ Sáu, 12/08/2022, 06:07 - Chia sẻ

Bàn về hiệu quả phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đồng tình cao với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về hoạt động này cũng như yêu cầu Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết này tại phiên họp tháng 9 hàng năm. Đây là quyết định hợp lý, thấu đáo, bảo đảm phát huy hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội nói chung và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng.

ĐBQH Nguyễn Hải Dũng (Nam Định): Có những giải pháp tương xứng khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động chất vấn trong thực tiễn -0

Việc tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là hoạt động vô cùng thiết thực và hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi phải có những giải pháp tương xứng để khắc phục tồn tại, hạn chế.

Qua theo dõi Phiên chất vấn, có thể thấy, 2 nhóm vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn đều đúng và trúng, quan trọng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, nhất là khi thực tiễn cho thấy còn nhiều vấn đề cần đưa ra bàn thảo và làm rõ. Ví dụ, đối với lĩnh vực công an, những vấn đề đặt ra chất vấn liên quan đến an ninh, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; trật tự an ninh, an toàn của xã hội. Hay với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, những vấn đề đặt ra đều liên quan mật thiết đến đạo đức và văn hóa, lối sống của con người, nhất là thế hệ trẻ; phát huy giá trị kinh tế du lịch từ thế mạnh của đất nước với nhiều danh lam, thắng cảnh hay việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa...

Tôi đặc biệt đánh giá cao việc sau chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết; đồng thời, yêu cầu Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết này tại phiên họp tháng 9 hàng năm. Có thể nói đây là quyết định hợp lý, thấu đáo, bảo đảm phát huy hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội nói chung và hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng. Thông qua chất vấn, với vai trò, trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan có những điều chỉnh, giải pháp, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực được chất vấn.

ĐBQH Dương Minh Ánh (Hà Nội): Bộ trưởng nắm chắc thực trạng ngành, trả lời mạch lạc, thẳng thắn, cầu thị

Phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động chất vấn trong thực tiễn -0

Các nhóm vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn đưa ra chất vấn với trách nhiệm trả lời chính của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là rất đúng và trúng. Như nhận định của Chủ tịch Quốc hội là, phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, bám sát thứ tự ưu tiên trong rất nhiều vấn đề được đại biểu Quốc hội, nhân dân, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Vì vậy, cử tri, người dân đã quan tâm theo dõi sát sao phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi và nhiều đại biểu Quốc hội đều nhận được tin nhắn phản hồi của cử tri ngay sau khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn.

Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, Bộ trưởng nắm chắc thực tiễn ngành mình quản lý; trả lời mạch lạc, thẳng thắn, cầu thị đối với những vấn đề được đại biểu Quốc hội đưa ra. Ví dụ những vấn đề như cách thức phát triển du lịch, tăng cường gắn kết giữa phát triển văn hóa với du lịch; giải pháp để du lịch sớm phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19; ngăn chặn tình trạng xuống cấp về đạo đức và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội… 

Một số giải pháp đưa lĩnh vực du lịch phục hồi, phát triển sau dịch được Bộ trưởng đưa ra tương đối hợp lý. Thời gian qua, tôi nhận thấy, du lịch nội địa phát triển rất mạnh, nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài đã vào Việt Nam. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của Bộ quản lý ngành, cũng như nhiều bộ, ngành khác, chính quyền địa phương, cũng như doanh nghiệp, người dân.

Có thể thấy, nếu cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra chỉ đạo, định hướng đúng đắn, tin rằng ngành du lịch nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đương nhiên, thực tiễn đòi hỏi cơ quan quản lý ngành phải quan tâm thực hiện nhiều chính sách, biện pháp thiết thực hơn nữa để các cam kết, giải pháp đưa ra thành hiện thực. Cụ thể, thực hiện chính sách, nhiệm vụ phát triển sản phẩm du lịch mới; hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thực hiện chuyển đổi số, liên kết hợp tác trong và ngoài nước; bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển du lịch theo hướng bền vững… như yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra trong phát biểu kết luận phiên chất vấn.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương): Có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cá nhân

Phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động chất vấn trong thực tiễn -0

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn đúng và trúng nhóm vấn đề chất vấn, chú trọng giải quyết, làm rõ những vấn đề nóng, nổi lên trong dư luận xã hội, rất có tính thời sự. Sau phiên chất vấn, các Bộ trưởng cần giải quyết thấu đáo, gấp rút hơn những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đại biểu Quốc hội đã chỉ ra.

Đối với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm liên quan đến an ninh mạng, tín dụng đen, cấp căn cước công dân, hộ chiếu mới…, có thể thấy, Bộ trưởng đã đưa ra giải pháp hết sức cụ thể, trả lời thắng thắn. Riêng với tín dụng đen - câu chuyện này rất nhức nhối và đang bùng nổ thời gian qua, khó khăn sau đại dịch Covid-19 cũng đẩy cá nhân, doanh nghiệp đến tình trạng phải vay tín dụng đen để đáo nợ. Thời gian tới, Bộ Công an cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp tích cực với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan, khắc phục tình trạng "vay nóng", đồng thời có cơ chế linh hoạt để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chính thống thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc phân bổ vốn từ gói phục hồi kinh tế phải được tháo gỡ một cách nhanh nhất, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Với việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, đây là công việc rất cần thiết, tuy nhiên, thời gian qua, đã xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân, thậm chí có tình trạng mua bán thông tin cá nhân, gây tâm lý lo lắng cho người dân. Nếu Bộ Công an không quản lý tốt, sẽ gây ra những hậu quả rất khó lường. Do vậy, qua chất vấn, yêu cầu với Bộ trưởng Bộ Công an là phải có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cá nhân.

Ngoài ra, chúng ta đang có câu chuyện lãng phí trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, mỗi cơ quan, mỗi ngành lại tổng hợp riêng, sử dụng thông tin của cá nhân cho các mục đích khác nhau. Nếu Bộ Công an sớm đưa vào hoạt động dữ liệu dân cư quốc gia sẽ tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Hoàng Ngọc - Lê Bình - Trung Thành ghi