Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân
“Nhân dân” - cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại diễn đàn Quốc hội, trong phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hay trong ý kiến thảo luận, tranh luận, chất vấn của đại biểu Quốc hội. “Nhân dân” không chỉ là gốc rễ sinh ra quyền lực Nhà nước tối cao, là chủ thể trao cho Quốc hội thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước mà tất yếu “Nhân dân” sẽ luôn là đích đến trong các hoạt động của Quốc hội. 

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân

Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 50 lần sử dụng cụm từ “Nhân dân” để làm nổi bật bản chất, vị trí, vai trò và sức mạnh của Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Suốt chiều dài lịch sử, mục tiêu tối thượng của cách mạng Việt Nam là xây dựng một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân. 

“Cần tập trung làm tốt công tác thể chế hoá, cụ thể hoá các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong giai đoạn mới” vừa là lời gửi gắm, vừa là giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư với Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày ra đời bản Hiến pháp đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tư tưởng cốt lõi xuyên suốt là các giá trị dân chủ, pháp quyền, đề cao và tôn trọng quyền con người, quyền công dân là tôn chỉ hoạt động của các khóa Quốc hội. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách là phương châm hành động của Quốc hội khóa XV được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và được chứng minh bằng kết quả hoạt động của các kỳ họp trong nhiệm kỳ.

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Theo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước Kỳ họp thứ Sáu có 1.101 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội, được tổng hợp từ 63/63 báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, 47/63 báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội, 21 báo cáo của các tổ chức thành viên của Mặt trận, 20 ý kiến của các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… 

Từ Kỳ họp thứ Năm, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận ở Hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải: “Việc giám sát báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với cử tri và người dân, thể hiện những kiến nghị của cử tri đã được tập hợp, giải quyết. Tiếng nói nhỏ bé của cử tri từ buôn, làng, xã, nơi hẻo lánh đã được mang tới Hội trường Diên Hồng để thảo luận và từng vị trưởng ngành có những câu trả lời cho người dân”.  

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân

Trước Kỳ họp thứ Năm, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2.589/2.593 kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội đã được giải quyết, trả lời (99,8%); trước Kỳ họp thứ Sáu là 2.751/2.765 (99,5%). Những con số phản ánh niềm tin của cử tri và Nhân dân, mong chờ Quốc hội theo đến cùng với cử tri trong từng kiến nghị để được giải quyết; mỗi một kiến nghị được giải quyết thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội với cử tri và Nhân dân.  

Phiên thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu có 22 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận và 5 Bộ trưởng, Trưởng ngành giải trình từ chính sách vĩ mô, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đến những kiến nghị cụ thể của người dân. 

Trả lời phản ánh của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) về những khó khăn của người dân khi xin giấy chuyển viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: hiện nay Bộ đang tập trung chỉ đạo vấn đề sử dụng hình thức chuyển tuyến điện tử cũng như hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử để giảm bớt những khó khăn, thủ tục cho người dân.  

Thêm một đại biểu gần dân, tiếng nói của Nhân dân sẽ được truyền tải; thêm một Bộ trưởng có trách nhiệm, nguyện vọng của nhiều người dân sẽ được giải quyết. Tăng cường công tác giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri là biểu hiện tinh thần vì dân của Quốc hội. Nhiều năm gắn bó với công tác dân nguyện tại Quốc hội, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công phát biểu: Việc báo cáo về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri là bước khởi đầu rất quan trọng và đến ngày hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung này là bước đi rất lớn.  

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sau hơn 2 tháng triển khai, với 4 hình thức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hơn 12 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung của dự thảo Luật. 

Đánh giá về việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho biết: Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức lấy ý kiến góp ý của người dân một cách bài bản, khoa học, nhưng đã đạt được những kết quả rất đáng khen ngợi. 

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Hơn 12 triệu ý kiến đóng góp của Nhân dân, 414 ý kiến tại Tổ, 155 ý kiến tại Hội trường, 16 đại biểu tranh luận và 24 đại biểu góp ý bằng văn bản sau 3 kỳ họp thường kỳ, là con số đánh giá sự quan tâm của cử tri và Nhân dân, của đại biểu Quốc hội đối với đạo luật quan trọng này. Kết quả lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội. Giải trình thuyết phục ý kiến Nhân dân về Luật Đất đai là nhiệm vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều lần nhấn mạnh. 

Với tinh thần cẩn trọng, kỹ lưỡng để khi luật ban hành đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, đảm bảo tính bền vững và không xảy ra xung đột với các luật khác, Quốc hội quyết định chưa thông qua dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ Sáu như dự kiến để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đây là xu hướng dân chủ trong hoạt động của Quốc hội. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội không chỉ được đánh giá bằng việc thông qua bao nhiêu dự thảo luật, mà còn là việc Quốc hội không thông qua hoặc yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng để đề xuất giải pháp tối ưu nhất. 

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Phát huy quyền được biết của Nhân dân là biểu hiện rõ nét của công khai, minh bạch, là nguyên tắc, yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng nhà nước dân chủ để Nhân dân thực sự trở thành chủ nhân của quyền lực nhà nước. Quốc hội, cử tri và Nhân dân có quyền được biết về tình hình, tiến độ thực hiện và quan trọng nhất, những gì đã hứa trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân là thông điệp mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu.

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Trong 2,5 ngày diễn ra hoạt động chất vấn, đã đạt con số kỷ lục với 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 152 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn, 38 lượt tranh luận. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ và là lần thứ 4 của Quốc hội, Thủ tướng, tất cả Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trường ngành đã trả lời chất vấn. Sự thấu hiểu, gắn mình vào đời sống thực tiễn là “chìa khóa” để các đại biểu Quốc hội phản ánh đúng nguyện vọng, tiếng nói của cử tri qua mỗi câu hỏi chất vấn, là trách nhiệm của mỗi thành viên Chính phủ về lời hứa với cử tri và Nhân dân. 
Quyền được biết của Nhân dân được Quốc hội thực hiện bằng việc tăng thời lượng phát sóng để đưa tin về các kỳ họp Quốc hội, tăng số lượng các buổi truyền hình, phát thanh trực tiếp để kịp thời phản ánh diễn biến của kỳ họp đến với cử tri và Nhân dân. Với tổng số 98 thông cáo báo chí sau 6 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp bất thường đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời chi tiết hoạt động của Quốc hội tới cử tri và Nhân dân.

Thường xuyên theo dõi các kỳ họp Quốc hội nhiều nhiệm kỳ qua phương tiện truyền thông, kết thúc kỳ họp thứ Sáu, cử tri Vũ Tang Bồng (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) đánh giá: Mỗi kỳ họp của Quốc hội khóa XV đều có những cải tiến trong phương thức tổ chức, cách thức điều hành đến nội dung của từng phiên họp. Những cải tiến đó làm cho chất lượng, hiệu quả và sự tin tưởng của cử tri, Nhân dân đối với Quốc hội ngày càng được nâng lên qua mỗi kỳ họp. Ý kiến của cử tri đã được đại biểu Quốc hội thể hiện trong các phiên thảo luận tại Nghị trường. Những chính sách được Quốc hội ban hành sát với ý nguyện của Nhân dân, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân. Cử tri Vũ Tang Bồng mong muốn Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thi hành luật để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với đời sống xã hội của Nhân dân.

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân

Thể chế các Nghị quyết của Đảng, trên cơ sở cân nhắc, nghiên cứu kỹ lợi thế của từng địa phương nhằm phát huy cao nhất thế mạnh và đạt hiệu quả cao nhất, Quốc hội khóa XV đã ban hành 6 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương.  

Là vùng đất du lịch gắn liền với giá trị lịch sử, sau một năm thực hiện Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13.11.2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, năm 2022, Thừa Thiên Huế có 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,56%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và là tiền đề để đề ra mức tăng trưởng từ 9-10% trong năm 2023.  

Sau khi được thành lập, Quỹ bảo tồn di sản Huế đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, tiếp nhận hơn 7,5 tỷ đồng, hiện đã sử dụng để trùng tu công trình Lăng mộ Bà Từ Dũ - Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất dưới thời nhà Nguyễn.  

Quan tâm và đầu tư để phát triển, nâng tầm các giá trị văn hóa là bước đi bền vững mà Nhân dân và chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai để thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Thừa Thiên Huế đang dần thay đổi diện mạo, “chuyển mình mạnh mẽ”, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc Huế.

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Một kỳ họp vừa kết thúc, nửa chẳng đường đã đi qua. Nhiệm vụ và mục tiêu trước mắt là cơ hội và thách thức để Quốc hội khóa XV tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang. Với tinh thần hành động, trách nhiệm, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, từ kết quả đạt được sau những hoạt động chưa có tiền lệ, các kỳ họp trong nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quyết sách từ Hội trường Diên Hồng đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, là niềm tin để Quốc hội tiếp tục đổi mới, phát triển, cùng với cả hệ thống chính trị và Nhân dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bài 3: Diên Hồng vang vọng tiếng Nhân dân -0

Thực hiện nội dung: Hoàng Lan
​​
Ảnh: Lâm Hiển
Hỗ trợ trình bàyDuy Thông