Bài 2

Bài 2: Gửi trọn niềm tin

- Thứ Hai, 31/05/2021, 06:59 - Chia sẻ

Từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến cuộc bầu cử vừa qua là một chuỗi các sự kiện chính trị trọng đại làm cử tri và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh Quảng Ninh sống trong không khí hân hoan, phấn khởi, tràn đầy niềm tin, tự hào.

Thực sự là cầu nối của Nhân dân với chính quyền các cấp

Cùng với cả nước, Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử với dấu ấn rõ nét của truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”. Trong ngày hội non sông, triệu trái tim như một, tất cả đều cẩn thận lựa chọn cho mình những đại biểu có đức, có tài, gửi gắm trọn vẹn niềm tin qua từng lá phiếu tín nhiệm.

	Cử tri người DTTS huyện Bình Liêu bỏ phiếu lựa chọn những người thực sự xứng đáng - ảnh P.N
Cử tri người DTTS huyện Bình Liêu bỏ phiếu lựa chọn những người thực sự xứng đáng. Ảnh P.N

Tại các cuộc TXCT để vận động bầu cử của các ứng cử viên ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, cử tri cũng đều một lòng mong mỏi: Các đại biểu dù trúng cử hay không hãy luôn gần dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân để kịp thời kiến nghị, đôn đốc giải quyết cho dân.

Những ý nguyện đó chứa đầy niềm tin vào tương lai của tỉnh, niềm tin vào lớp người hiền tài vừa được lựa chọn để thực sự là những cầu nối vững chắc phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng vững vàng vươn tới những mục tiêu cao hơn. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, những đóng góp của Đoàn ĐBQH, của HĐND tỉnh và các địa phương hết sức quan trọng, nổi bật.

5 năm nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quảng Ninh đã nổi lên là một hình mẫu trong phát triển, huy động nguồn lực đầu tư các dự án, công trình, trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh... Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, du lịch, dịch vụ bảo đảm thuận lợi, có tính liên kết vùng đã định vị Quảng Ninh là một trong những cực tăng trưởng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ở khu vực phía Bắc và cả nước.

Trong ngày hội non sông vừa qua, cử tri Vùng mỏ đã bầu đủ, bầu đúng và bầu trúng, bầu tập trung một lần đủ 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 420 đại biểu cấp huyện; 176/177 xã, phường, thị trấn bầu đủ đại biểu (duy nhất 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã); không chỉ bảo đảm cơ cấu thành phần đúng quy định, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, mà còn nâng cao chất lượng những người ứng cử (về trình độ chuyên môn trên đại học so với cả nước, đối với ứng cử HĐND cấp tỉnh có tỷ lệ đạt 60%, đứng thứ 7; đối với ứng cử HĐND cấp huyện có tỷ lệ đạt 39%, đứng thứ 2, đối với ứng cử HĐND cấp xã có tỷ lệ đạt 4,7%, đứng thứ 4) và mặt bằng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của những người trúng cử cao nhất trong 4 nhiệm kỳ gần đây.

Bài 2: Gửi trọn niềm tin -0
Cử tri phường Cao Xanh (TP Hạ Long) xem danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp trên Cổng thông điện tử tỉnh. Ảnh Cồng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Trực tiếp cầm lá phiếu bầu, cử tri Nguyễn Trường Sơn (xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) đánh giá: trình độ, năng lực của các đại biểu đã được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Hầu hết người ứng cử đều có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực, trách nhiệm trong công việc ở cơ quan, đơn vị và tại địa bàn khu dân cư. Không những thế, trong đội ngũ người ứng cử, đa số đều là người trẻ, mang trong mình khát vọng cống hiến và khẳng định, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.

“Đây chính là nền tảng quan trọng để mỗi đại biểu được tín nhiệm vừa qua sẽ tiếp tục góp phần làm nên một nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công, kế thừa và phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước để đóng góp toàn diện vào thực hiện các mục tiêu phát triển mới của tỉnh”, cử tri Nguyễn Trường Sơn kỳ vọng.

Kiến tạo động lực phát triển mới

Ngày bầu cử 23.5 đã thực sự là ngày hội của non sông trên Đất mỏ anh hùng - vùng địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc trong niềm hân hoan, phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Mỗi lá phiếu là một “viên gạch hồng” trực tiếp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Có thể khẳng định, tinh thần đoàn kết, sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị toàn tỉnh, trước hết là trong lãnh đạo các cấp, các ngành; sự đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ và của tỉnh Quảng Ninh; sự nêu gương của cấp ủy các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thành công của cuộc bầu cử.

Bài 2: Gửi trọn niềm tin -0
Cử tri tại khu vực cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh bỏ phiếu bầu cử. ảnh Q.M.G

Vẫn vẹn nguyên niềm tin tưởng, kỳ vọng, cử tri Nguyễn Thị Thân (phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) cho biết: Dù trong muôn trùng khó khăn bủa vây, nhưng vượt qua trở ngại bằng ý thức, trách nhiệm cao với tương lai của đất nước, của địa phương đã tổ chức tốt cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, công tác phòng, chống dịch bệnh được bảo đảm an toàn tuyệt đối. “Làm nên những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào này chính là sự đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch”, cử tri Thân nhấn mạnh.

Trong ngày hội non sông vừa qua, khi thể hiện sự tín nhiệm, gần 1 triệu cử tri trên toàn tỉnh tin tưởng, thông qua người đại diện của mình sẽ góp tiếng nói vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; triển khai và giám sát quá trình thực hiện, cũng như trực tiếp hưởng lợi từ các chủ trương, chính sách đó. Vì vậy, những đại biểu của dân tham gia vào Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có một trọng trách rất quan trọng để góp phần hiện thực hóa khát vọng bứt phá vươn lên của cả dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Với Quảng Ninh, là mục tiêu sớm trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc...

Chắc chắn rằng, những đại biểu được tín nhiệm trong cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa qua không chỉ nhận thức điều này mà sẽ nỗ lực thực hiện trong suốt nhiệm kỳ mới.

Mạnh Tuân - Huyền Loan