Theo tận cùng vấn đề cử tri, dư luận quan tâm

- Thứ Hai, 13/12/2021, 06:13 - Chia sẻ
Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đi thẳng vào trọng tâm, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hà Nội Khóa XVI đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng và theo tới tận cùng vấn đề. Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã ghi lại một số ý kiến đánh giá của các đại biểu HĐND thành phố về phiên chất vấn lần này.

Đại biểu NGUYỄN NGỌC VIỆT:
Nhiều đổi mới mạnh mẽ 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố đã lựa chọn đúng và trúng những nội dung mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Đó là công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Các câu hỏi của đại biểu đều ngắn gọn, rõ địa chỉ, còn người trả lời đi thẳng nội dung, không vòng vo, né tránh; nêu được những giải pháp, lộ trình và thời gian thực hiện.

Việc HĐND thành phố lựa chọn 2 vấn đề "nóng" nêu trên cũng cho thấy hoạt động của HĐND TP. Hà Nội ngày càng đổi mới, mang được "hơi thở" của cuộc sống vào nghị trường. Thực tế cho thấy, sau mỗi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố, các địa phương đều vào cuộc tích cực hơn. Nhiều tồn đọng trong thời gian dài đến nay đã được giải quyết.  

Đại biểu NGUYỄN DUY CHÍNH:
Chủ tọa điều hành khoa học, bài bản và linh hoạt

Điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa đã hết sức linh hoạt, đưa ra nhiều gợi mở, dẫn dắt vấn đề vào trọng tâm, trọng điểm. Đáng chú ý, với việc đổi mới theo hướng "hỏi nhanh, đáp gọn", đại biểu đặt câu hỏi tối đa 2 phút, phần trả lời chất vấn tối đa 5 phút/vấn đề và có tranh luận trở lại đối với những nội dung người hỏi cảm thấy chưa thỏa đáng đã giúp không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn giải quyết được nhiều vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. 

Một điểm nhấn đặc biệt của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, chính là phần trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thành phố. Người đứng đầu UBND thành phố đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao trên các lĩnh vực, nhằm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đáng chú ý, thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ người nộp thuế với tổng số tiền thực hiện các chính sách hỗ trợ lên tới hơn 25.000 tỷ đồng.

Đại biểu VŨ MẠNH HẢI:
Rõ lộ trình, giải pháp khắc phục 

Hai nội dung được HĐND thành phố đưa ra chất vấn lần này đều là những vấn đề rất thời sự, là tâm điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong thời gian qua. Đối với công tác phòng, chống dịch, qua chất vấn và phần trả lời của lãnh đạo UBND thành phố, cử tri thấy được chiến lược cũng như quyết tâm của thành phố trong giai đoạn tới không chỉ ở khía cạnh y tế, mà cả trong giáo dục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh… 

Còn với nội dung liên quan đến các dự án chậm tiến độ, tuy không phải là vấn đề mới và đã được HĐND thành phố giám sát, chất vấn tại nhiều kỳ họp nhưng trước tình trạng nhiều dự án "treo" gây ra những "điểm nghẽn" trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, thì lựa chọn nội dung này là hết sức cấp thiết. Điều đáng ghi nhận là qua chất vấn, lãnh đạo UBND thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, thấy rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

L.HUỲNH