Chủ trì hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường.
Cùng tham dự có: Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô; Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm.
Hội thảo nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên (10.10.1949 - 10.10.2024), Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, trong quy hoạch chung của Điện Biên xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, hội thảo cần giải quyết các vấn đề đặt ra từ nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, nhằm giúp Điện Biên phát triển du lịch bền vững. Nội dung hội thảo có 3 chương, từ việc đánh giá tiềm năng, lợi thế của Điện Biên, đến đánh giá thực trạng và đưa ra định hướng phát triển du lịch, là những vấn đề hết sức quan trọng. Nếu không đánh giá hết tài nguyên của tỉnh sẽ không thể xác định được hướng đi cho du lịch tại đây...
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cũng nhấn mạnh, Điện Biên có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch với nhiều loại hình đa dạng: Du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái; cùng với Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, địa danh gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”... là những tiềm năng quý để khai thác và phát triển dịch vụ du lịch.
Toàn tỉnh có 31 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh; 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, nghệ thuật xòe Thái và thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc trưng; phong tục tập quán trong sản xuất, sinh hoạt và trong tín ngưỡng, hội hè của mỗi dân tộc, cùng với những món ăn đặc sản mang đậm nét của vùng cao Tây Bắc... là những tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch nhân văn hấp dẫn, nhất là với du khách quốc tế. Thêm vào đó, tinh thần mến khách và lòng nhiệt thành của con người Điện Biên cũng là nền tảng vững chắc cho ngành du lịch phát triển.
Hơn 80 tham luận đã khẳng định và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch bền vững của Việt Nam và tỉnh Điện Biên, trong đó nhấn mạnh mục đích chính của phát triển du lịch bền vững là thực hiện ba trụ cột: môi trường, văn hóa - xã hội và kinh tế để phát triển một cách đồng đều và hài hòa.
Các đại biểu cũng phân tích, đánh giá sát, đúng thực trạng phát triển du lịch; tiềm năng, các điều kiện phát triển du lịch; các yếu tố tác động; những vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch bền vững của tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hướng tới đẩy mạnh phát triển du lịch Điện Biên theo hướng nhanh, bền vững từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.