TP. Hồ Chí Minh: Không để người lang thang, xin ăn gây ảnh hưởng khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5

- Thứ Tư, 24/04/2024, 08:10 - Chia sẻ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đề nghị Công an, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện cùng lực lượng liên quan lên phương án, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để không xảy ra tình trạng người lang thang, xin ăn gây ảnh hưởng đến du khách trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

TP. Hồ Chí Minh: Không để người lang thang, xin ăn gây ảnh hưởng khách trong dịp lễ 30.4 – 1.5 -0
Người lang thang, xin ăn tại một tuyến đường ở TP. Hồ Chí Minh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP. Hồ Chí Minh có Văn bản số 8732/SLĐTBXH-XH gửi Công an TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Thanh niên xung phong, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cùng các quận, huyện về việc tăng cường quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn trên địa bàn.

Theo đó, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị tại các di tích lịch sử - văn hóa, sự kiện, lễ hội và địa điểm tập trung đông người nhân dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2024, Sở LĐTB-XH đề nghị các lực lượng, đơn vị nêu trên tăng cường quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố.

Sở LĐTB-XH đề nghị Công an TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo công an địa phương triển khai, thực hiện các chuyên đề, nhiệm vụ, kế hoạch cao điểm của ngành trong đợt lễ, lồng ghép các nội dung về quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác; bố trí lực lượng tuần tra, chốt trực tại các di tích lịch sử - văn hóa, sự kiện, lễ hội, điểm tập trung đông người nhằm kịp thời xử lý hiệu quả khi phát hiện người lang thang, xin ăn và các đối tượng cần được bảo vệ khác; chỉ đạo công an các địa phương khi phát hiện các đối tượng có hành vi chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi xin ăn để trục lợi, khẩn trương thu thập thông tin, xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, Sở LĐTBXH đề nghị xây dựng kế hoạch quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn nhân dịp lễ; các đơn vị, lực lượng cấp quận, huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện có dấu hiệu phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi xin ăn để trục lợi, lập tức báo ngay với cơ quan cấp trên, tiền hành xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, bố trí Tổ công tác phối hợp các cơ quan liên quan ứng trực tại các di tích lịch sử như: Dinh Độc Lập (Quận 1), Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn (Quận 3), Di tích Lịch sử chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chỉ)…nhằm không để xảy ra tình trạng người lang thang, xin ăn chèo kéo du khách và đảm bảo mỹ quan, sự trang nghiêm tại các di tích.

Các đơn vị như: Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần và các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB-XH… bố trí lực lượng trực, rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí chỗ ở đảm bảo tiếp nhận đối tượng từ quận, huyện, TP. Thủ Đức đưa vào; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và đúng quy định trong việc tiếp nhận trẻ em, người lang thang, xin ăn với đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố khi bàn giao đến…

Quang Phương
#