Đắk Nông

Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

- Thứ Tư, 13/12/2023, 07:33 - Chia sẻ

Với việc huy động toàn xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), 12 năm qua, diện mạo vùng nông thôn tỉnh Đắk Nông có nhiều khởi sắc, ngày một trù phú. Hơn 40% số xã trên địa bàn tỉnh đã về đích NTM; tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng.

Hơn 24.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đến nay, Đắk Nông có 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 60%. Bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Ngoài ra tỉnh Đắk Nông có một xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2023, Đắk Nông có 11 xã đang tập trung phấn đấu đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao.

Giai đoạn 2021 - 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Đắk Nông đã huy động hơn 72.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn. Hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, ngày càng khang trang và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh.

Trong triển khai chương trình xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, nhờ vậy huy động được nguồn lực lớn trong toàn xã hội. Có thể kể đến như: “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng NTM”; “Phụ nữ Đắk Nông chung sức, chung lòng xây dựng NTM”; “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; “Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung tay xây dựng NTM”; “Sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về công cuộc xây dựng NTM”… Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp xây dựng NTM theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện 19 tiêu chí NTM và 14 tiêu chí NTM nâng cao.

Thống kê cho thấy, từ năm 2011 - 2022, tỉnh đã huy động các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn cho xây dựng NTM khoảng 150.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động cộng đồng bao gồm ngày công, tiền mặt, hiến đất, cây trồng để đối ứng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng hơn 2.300 tỷ đồng. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm tỉnh huy động hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn. Nguồn lực đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2021, tỉnh huy động được 21.000 tỷ đồng, thì năm 2022 tăng lên hơn 24.000 tỷ đồng cho xây dựng NTM.

Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng. Ảnh: iTN
Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng. Nguồn: ITN 

Thông qua thực hiện chương trình xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình sản xuất 50ha hồ tiêu sạch, an toàn của 25 xã viên Hợp tác xã Đồng Thuận (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) cho doanh thu gần 5 tỷ đồng/năm; mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Trực của 120 hộ đồng bào dân tộc Mnông (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) mỗi năm thu mua khoảng 80 tấn mắc ca tươi; mô hình trồng 3ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình ông Nguyễn Văn Quyền (thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) mỗi năm cho sản lượng 48 tấn, doanh thu hơn 1,5 tỷ đồng...

Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tận dụng tối đa nguồn lực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên khẳng định, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 43 xã đạt NTM, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; toàn tỉnh bình quân đạt 17,2 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 50 triệu đồng/năm. Nông thôn Đắk Nông phát triển theo hướng nông dân ngày một giàu có, thịnh vượng; khu vực nông thôn từng bước tiệm cận đô thị.

Tại huyện Đắk Song, địa phương này có 5 xã đã đạt chuẩn NTM, hiện còn 3 xã đang được đẩy nhanh hoàn thiện các bộ tiêu chí. Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lê Hoàng Vinh, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, bộ máy chỉ đạo, giúp việc thực hiện chương trình từ huyện đến cơ sở được kiện toàn cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Các địa phương cơ sở đã tích cực chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện chương trình, ban hành các kế hoạch để lồng ghép, huy động các nguồn vốn và tổ chức triển khai thực hiện, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của cấp trên. Hiện nay, huyện Đắk Song còn 3 xã chưa đạt chuẩn NTM là Đắk Môl, Đắk N’Drung và Trường Xuân. Huyện đang tập trung kiểm tra, hướng dẫn các xã trên rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, ông Lê Hoàng Vinh cho biết thêm.

Còn tại huyện Krông Nô, địa phương này đạt 172 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,63 tiêu chí/xã, trong đó số tiêu chí đạt theo kế hoạch năm 2023 là 8/15 tiêu chí. Phó chủ tịch UBND huyện Krông Nô Nguyễn Xuân Danh cho hay, địa phương đang có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện để thực hiện chương trình NTM. Theo đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy được nhiều cách làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hơn để đóng góp cho xây dựng NTM.

Huyện Krông Nô tận dụng tối đa sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, nhất là từ cộng đồng dân cư để cùng chung tay thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang, xây dựng các khu dân cư; trong đó ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã có tiêu chí thấp và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô Nguyễn Xuân Danh nhấn mạnh.

Thảo Tâm
#