Thần tốc hoàn thành 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết ở Điện Biên

- Thứ Hai, 29/04/2024, 09:22 - Chia sẻ

Chỉ trong 9 tháng, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành Đề án xây dựng 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vượt 3 tháng so với tiến độ đề ra. Tinh thần quyết tâm, đồng lòng trong chiến dịch lịch sử năm xưa được nuôi dưỡng tới hôm nay, để 5.000 hộ nghèo được ở trong những ngôi nhà mới khang trang và ấm áp.

Gia đình anh Lò Văn Long ở xã Na Sang, huyện Mường Chà, do kinh tế khó khăn nên dù nhà đông người nhưng tất cả vẫn sống trong căn nhà chật chội và dột nát, mưa tới mặt, nắng tới đầu. Nhận căn nhà sàn mới vừa kiên cố, vừa đúng kiến trúc truyền thống của người Thái trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cả nhà anh vui không kể xiết. “Gia đình tôi rất biết ơn Nhà nước, chính quyền tỉnh Điện Biên và bà con quanh đây”.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lò Văn Minh, dân tộc Khơ Mú, bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Ảnh: Quang Vinh
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lò Văn Minh, dân tộc Khơ Mú, bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên. Ảnh: Quang Vinh

Ở thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, anh Lò Văn Hiền cũng “vui như Tết” khi căn nhà đại đoàn kết được hoàn thành và bàn giao cho gia đình anh sớm hơn kế hoạch. Sức khỏe anh Hiền không tốt, ốm đau liên miên, kinh tế gia đình trông cả vào người vợ đi làm thuê đủ nghề. Trong hoàn cảnh ấy, một mái nhà khang trang là mơ ước rất xa vời của vợ chồng anh. Thế nhưng, với sự giúp sức của chính quyền các cấp và bà con trong bản, mơ ước đó đã trở thành hiện thực.

Bên cạnh 50 triệu đồng mà Đề án hỗ trợ, gia đình anh Lò Văn Minh, dân tộc Khơ Mú, bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tự đối ứng được 70 triệu đồng. Nhờ vào sự giúp đỡ ngày công, nguyên vật liệu của họ hàng, “chúng tôi đã hoàn thiện căn nhà mơ ước. Có nơi ở ổn định, tôi cũng yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy các con cháu ăn học và sẽ cố gắng làm ăn để thoát hộ cận nghèo”, anh Lò Văn Minh chia sẻ.

Báo cáo của Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, sau 9 tháng triển khai, đến ngày 24.1.2024, Điện Biên đã hoàn thành 5.000 căn nhà cho hộ nghèo đưa vào sử dụng. Trong đó có 1.818 nhà xây; 1.894 nhà gỗ truyền thống và 1.288 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành bảo đảm yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m2 trở lên. Tổng kinh phí thực hiện làm nhà 489,4 tỷ đồng, gồm 250 tỷ đồng kinh phí từ Đề án (trong đó gồm 4,5 tỷ đồng đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên). Cùng với đó, các gia đình đối ứng bằng tiền 166,2 tỷ đồng; vật liệu do các gia đình tự chuẩn bị trị giá hơn 56,2 tỷ đồng; cộng đồng dân cư hỗ trợ công làm nhà cho hộ nghèo trị giá 17 tỷ đồng.

Đây chỉ là 3 trong số 5.000 gia đình được nhận nhà đại đoàn kết trong khuôn khổ Đề án xây dựng 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên thực hiện, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. “Đề án thực sự là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thiết thực chăm lo cho người nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn nhấn mạnh.

Theo Báo cáo của Tỉnh ủy Điện Biên, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, các bộ, ngành, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm và người dân trên cả nước. Cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền được chú trọng với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn. Việc rà soát, thẩm định các hộ đủ điều kiện hỗ trợ bảo đảm đúng quy định và đối tượng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đến nay không có trường hợp đơn thư khiếu nại của người dân; đặc biệt, sau khi được hỗ trợ làm nhà, đã có 1.132 hộ thoát nghèo, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, huy động công sức hoàn thành 5.000 căn nhà cho hộ nghèo; hình thức nhà do các hộ gia đình tự lựa chọn phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm tình hình của địa phương, bảo đảm diện tích, chất lượng, mỹ quan và nhu cầu sinh hoạt. Tại hội nghị tổng kết thực hiện Đề án cuối tháng 3.2024, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn, cho thấy quyết tâm, trách nhiệm cao của Điện Biên và từng gia đình được hỗ trợ làm nhà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy thăm và tặng quà gia đình ông Lò Văn Long trong ngôi nhà mới ở xã Na Sang, huyện Mường Chà. Ảnh: Ngô Hùng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy thăm và tặng quà gia đình ông Lò Văn Long trong ngôi nhà mới ở xã Na Sang, huyện Mường Chà. Ảnh: Ngô Hùng

Trong số 5.000 hộ nghèo của tỉnh Điện Biên được hỗ trợ nhà đại đoàn kết, có 99,1% là hộ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có 477 hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự làm nhà, phải “nhờ” Ban Chỉ đạo Đề án các cấp chủ trì đứng ra làm nhà. Với bối cảnh như vậy, cộng thêm điều kiện thi công khó khăn do giao thông và thời tiết không phải lúc nào cũng thuận lợi, Đề án vẫn về đích sớm 3 tháng so với dự kiến là một thành quả vô cùng ấn tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, từ kinh nghiệm triển khai chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tích luỹ thời gian qua, Điện Biên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xứng đáng với truyền thống lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ anh hùng. Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, tập trung hỗ trợ các công trình bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hôm nhận bàn giao ngôi nhà mới với quà tặng là ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc, anh Lò Văn Hiền trang trọng đặt ảnh Bác giữa nhà và treo cờ Tổ quốc trước sân nhà; trong niềm xúc động, anh tin rằng tương lai của gia đình rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Hà Lan
#