Lâm Đồng: Cần làm rõ vụ bán đất khi được giao làm giấy tờ tại TP. Đà Lạt

- Thứ Ba, 02/07/2024, 17:29 - Chia sẻ

Nhiều năm qua, người dân đã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng liên quan đến việc mua bán khu đất tại đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP. Đà Lạt. Tuy nhiên đến nay, vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Lâm Đồng: Cần sớm làm rõ vụ bán đất khi được giao làm giấy tờ
Khu đất liên quan tới vụ việc

Theo tài liệu, ngày 25.5.2007, ông Nguyễn Tuấn Hải (ngụ TP. Hồ Chí Minh) mua khu đất diện tích hơn 11.000m2, trên đất có căn nhà cấp 4 rộng 150m2, thuộc thửa 270-270A tờ bản đồ số D94.II, địa chỉ 3/4 đường Ba Tháng Tư, Phường 3, TP. Đà Lạt (nay là đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, TP Đà Lạt).

Lâm Đồng: Sớm làm rõ vụ bán đất khi được giao làm giấy tờ
Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa ông Hưng và ông Hải

Khu đất trên có nguồn gốc từ ông Đặng Phú (ngụ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sử dụng từ năm 1993 nhưng do vướng quy hoạch khu sinh thái nên ông Phú chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và quyền sở hữu nhà.

Năm 2000, ông Phú qua đời. Năm 2006, gia đình ông Phú chuyển nhượng toàn bộ khu đất trên cho bà Phan Thị Tuyết (ngụ tỉnh Lâm Đồng). Đến ngày 5.4.2007, bà Tuyết tiếp tục chuyển nhượng cho ông Bùi Quang Hưng (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 25.5.2007, ông Bùi Quang Hưng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tuấn Hải.

Lâm Đồng: Sớm làm rõ vụ bán đất khi được giao làm giấy tờ
Thông báo nộp thuế của Chi cục thuế TP Đà Lạt cho ông Hải đối với căn nhà trên khu đất vào năm 2010

Trong năm 2007, ông Hải giữ lại 3.000m2, diện tích còn lại ông chia thành từng phần để sang nhượng (bằng giấy viết tay) cho 8 người khác, mỗi người từ 500-1.750m2. Trong đó có bà Lê Thị Tường Vi (ngụ TP. Hồ Chí Minh) nhận chuyển nhượng 1.000m2.

Tất cả 9 người thống nhất giao cho ông Hải quản lý và đứng tên chủ khu đất để sau này xây dựng thành khu du lịch sinh thái.

Lâm Đồng: Sớm làm rõ vụ bán đất khi được giao làm giấy tờ
Biên bản họp của 9 thành viên thống nhất giao hồ sơ cho bà Vi làm giấy tờ nhà đất ngày 10.4.2012

Ngày 10.4.2012, ông Hải cùng 8 người trên lập biên bản cuộc họp, thống nhất giao toàn bộ giấy tờ bản chính liên quan khu đất trên cho bà Vi để bà liên hệ chính quyền địa phương làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Ngày 11.4.2012, ông Hải lập biên bản bàn giao toàn bộ giấy tờ bản chính liên quan đến khu đất cho Vi như mọi người đã thống nhất, với sự chứng kiến của 2 người khác.

Tuy nhiên, ngày 26.11.2017, bà Vi đã bán khu đất này cho bà Phan Thị Cúc (ngụ tỉnh Lâm Đồng) cũng bằng giấy viết tay, với giá 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ để bà Vi có thể bán khu đất này là “giấy sang nhượng nhà và đất” đề ngày 25.12.1998, thể hiện ông Phú đã bán khu đất cho bà Vi, với số thửa là 274-274A, tờ bản đồ D94.II, địa chỉ 3/4 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, TP. Đà Lạt, nhưng không ghi diện tích, số tiền.

Lâm Đồng: Sớm làm rõ vụ bán đất khi được giao làm giấy tờ
Giấy sang nhượng nhà và đất đề ngày 25.12.1998 giữa ông Phú và bà Vi

Từ năm 2018, ông Hải đã uỷ quyền cho bà Đỗ Thị Thanh Tùng (ngụ TP. Hồ Chí Minh) làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng yêu cầu xác minh làm rõ các nội dung bà Vi chỉ được giao làm giấy tờ nhưng đã tự ý bán khu đất trên với giá 1,2 tỷ đồng, trong khi thời điểm đó khu đất có trị giá hàng chục tỷ đồng; “giấy sang nhượng nhà và đất” đề ngày 25.12.1998 giữa ông Phú và bà Vi có dấu hiệu làm giả…

Sau khi bà Tùng gửi nhiều đơn tới các cơ quan chức năng, tháng 7.2023, Công an TP. Đà Lạt đã làm việc với những người có liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin quá trình giải quyết vụ việc tới bạn đọc, cử tri cả nước.

Tuấn Tú
#