Hà Giang đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

- Chủ Nhật, 25/02/2024, 09:41 - Chia sẻ

Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động cả trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Là tỉnh có hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chính vì vậy công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái nhằm từng bước đẩy lùi các thông tin xấu, độc ngoài xã hội và trên không gian mạng luôn được tỉnh Hà Giang chú trọng.

Nhận diện các âm mưu, thông tin xấu, độc 

Internet tại Việt Nam thời gian qua không ngừng phát triển nhanh, mạng di động 4G được phủ khắp từ đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cùng với đó, các nền tảng mạng xã hội như: YouTube, Facebook, Zalo, Tiktok… ngày càng phổ biến và số lượng người sử dụng đông đảo. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tiện lợi, thì các thế lực thù địch đã lợi dụng các mạng xã hội này để tuyên truyền những thông tin xấu, độc về Đảng, Nhà nước nhằm công kích, chia rẽ nội bộ, đoàn kết các dân tộc, gây tổn hại đến an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia. Đáng nói, tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, đa số đối tượng mà nhóm này hướng đến là những người dân có trình độ dân trí thấp, hiểu biết còn nhiều hạn chế, dễ lợi dụng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc là huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, có đường biên giới dài hơn 41km, gồm 17 xã và 1 thị trấn với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 96% (Mông, Dao, Lô Lô, Tày…); đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế. Do đó, phần vì nhận thức và hiểu biết pháp luật chưa cao, lại trước những lợi ích kinh tế mà các nền tảng xã hội mang lại, một số YouTuber, Tiktoker, Facebooker là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc nơi khác đến địa bàn huyện để sáng tạo các nội dung video, hình ảnh về đời sống, văn hóa, sinh hoạt, phong tục của người dân, học sinh nơi đây thiếu trung thực, thiếu khách quan, thậm chí một số trường hợp còn làm nội dung video sai sự thật; gây phản cảm; câu view, câu like; gây hoang mang, bất bình trong dư luận.

Công an xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) tăng cường nắm bắt địa bàn
Công an xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) tăng cường nắm bắt địa bàn. Nguồn: ITN

Điển hình như tháng 6.2023 vừa qua, Công an huyện Mèo Vạc đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với L.M.T (chủ kênh YouTube “TOÀN TÂY TV” với hơn 36.000 lượt theo dõi) về hành vi thông tin nội dung sai sự thật trên không gian mạng. Theo cơ quan Công an, trước đó L.M.T đã sử dụng tài khoản YouTube này để đăng tải video với nội dung “Nóng: cận cảnh bắt vợ chợ tình Khâu Vai Mèo Vạc Hà Giang 2023” lên mạng xã hội. Nội dung video đã được L.M.T trực tiếp cắt, ghép từ cảnh bắt vợ tại xã Pả Vi (Mèo Vạc) và đăng tải nhằm mục đích câu view, câu like, gây hoang mang trong dư luận. Sau khi phát hiện, Công an huyện đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu T. phải gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật khỏi kênh YouTube và cam kết không tái phạm.

Hay sự việc vào tháng 9.2023, Công an huyện Mèo Vạc đã tiến hành xử lý trường hợp học sinh lớp 8 xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông. Cụ thể, em G.M.A cùng 3 bạn tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy tại tuyến đường thuộc thị trấn Mèo Vạc và bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mèo Vạc tạm giữ xe vì lỗi vi phạm chở 4 người, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ 14 tuổi. Em A đã đăng tải clip xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện trên nền tảng Tiktok. Công an huyện đã phối hợp với gia đình, nhà trường làm việc, giáo dục, yêu cầu em G.M.A viết cam kết không tái phạm và gỡ bỏ nội dung bài viết đã đăng tải.

Điều đáng nói, từ những hình ảnh, video và nội dung thông tin xấu, độc, thiếu khách quan, trung thực của một bộ phận người dân đăng tải trên mạng xã hội đã vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước lợi dụng xuyên tạc những phong tục, tập quán tốt đẹp, hay làm xấu đi hình ảnh của những người cán bộ, chiến sĩ nơi đây…. Thâm độc hơn, các đối tượng này đã lợi dụng để truyền bá, lôi kéo người dân đi theo các tà đạo như “San sư khẻ tọ”, gia tăng truyền bá tư tưởng phản động, thành lập những tổ chức tôn giáo bất hợp pháp; xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng trong bối cảnh hội nhập và phát triển...

Tăng cường đấu tranh

Để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thành lập và duy trì hiệu quả các Fanpage như: “Thông tin Mèo Vạc”, “Thông tin Bắc Quang”, “Thông tin Yên Minh”… Các Fanpage tuyên truyền, đăng tải các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn, đơn vị; đồng thời chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực; những nội dung có liên quan khi phát sinh sự việc được nhiều người quan tâm, trước những sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện, gắn với công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… Bên cạnh đó, lực lượng công an tích cực tham mưu xử phạt vi phạm các trường hợp đăng tin sai sự thật; mời lên làm việc, giáo dục, răn đe các trường hợp chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội…

Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, Trung tá Giàng Xuân Thắng cho biết, để nắm chắc tình hình trong Nhân dân, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các lực lượng công an, biên phòng, quân đội đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ phải luôn gần dân, sát dân, củng cố niềm tin trong Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại Đảng bộ tỉnh và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 các cấp của Đảng đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 đã chỉ đạo thành công Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; tổ chức tập huấn và trao đổi, học tập cho lực lượng chuyên gia, cộng tác viên các cấp với 2 hội thi, thu hút 400 lượt người tham gia. Cả hệ thống chính trị trên địa bàn tăng cường chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt - việc tốt; đặc biệt, công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên với trên 2.000 tin, bài và tiến hành xác minh, xử lý 62 vụ việc có liên quan đến an ninh mạng.

Có thể thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động và linh hoạt của cấp ủy các cấp, cho thấy tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cũng như bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trên không gian mạng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong giai nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Hà Linh
#