Cao Phong nỗ lực tiến gần mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

- Chủ Nhật, 07/04/2024, 07:35 - Chia sẻ

Với quyết tâm đưa Cao Phong trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, các xã về đích lại thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên huyện mong muốn, trong năm 2024, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để các xã sớm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

Quyết tâm thực hiện tiêu chí khó

Theo kế hoạch, năm 2024, xã Thạch Yên sẽ về đích NTM, hiện xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thiện 5 tiêu chí còn lại. Cụ thể, là các tiêu chí về trường học, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, nhà ở dân cư và cơ sở vật chất văn hóa. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo đa chiều. Đến cuối năm 2023, xã mới đạt thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 27%. Muốn hoàn thành 2 tiêu chí này, năm 2024 xã phải đạt thu nhập 45 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 14%, xuống còn 13%.

Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tương cho biết, là địa bàn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, để thực hiện được các tiêu chí này là “bài toán” khó, đòi hỏi đầu tư về nguồn lực cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Xã đã chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Đối với tiêu chí về nhà ở, xã lồng ghép nguồn vốn từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết của MTTQ huyện để tiếp tục xóa nhà tạm cho các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo UBND huyện Cao Phong kiểm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Yên. Ảnh Đ. Hòa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo UBND huyện Cao Phong kiểm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Yên. Ảnh Đ. Hòa

Năm 2023, từ các nguồn vốn lồng ghép đã xóa được hơn 70 nhà tạm, dột nát. Năm 2024, mục tiêu xóa xong 30 hộ còn lại. Đối với tiêu chí số 6, nguồn vốn để xây dựng nhà văn hóa khá lớn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia của nhân dân. Vì vậy, xã kiến nghị huyện ưu tiên phân bổ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn xã hội hóa để đầu tư nâng cấp 7 nhà văn hóa cho các khu dân cư. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để hoàn thiện tiêu chí này. Cùng với đó, xã chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động phát triển sản xuất dựa trên thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, tiêu chí về hộ nghèo đa chiều và thu nhập có liên quan rất lớn đến phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có quá trình. Cùng với hỗ trợ nguồn lực cho hộ xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, xã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, xác định các loại cây trồng chủ lực, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các phòng, ban của huyện tăng cường dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí

Toàn huyện hiện có 8/9 xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; 1 xã đạt 14/19 tiêu chí là Thạch Yên. Theo kế hoạch, năm 2024, xã Thạch Yên sẽ về đích NTM và xã Bắc Phong đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao. Để đưa 2 xã về đích NTM đúng kế hoạch, huyện đã đôn đốc các xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM cấp huyện nhằm tiến gần đến mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là dự án các khu dân cư, công trình phục vụ mục tiêu xây dựng NTM...

Với quyết tâm tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện cũng ưu tiên lồng ghép các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông. Trong đó, khởi công xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm (đường QH13, đường Hợp Phong, đường Bắc Phong - Thung Nai); hoàn thành trên 30km đường huyện và một số công trình giao thông nông thôn; phối hợp triển khai hiệu quả các dự án về giao thông trên địa bàn; tích cực vận động người dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với thực hiện Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025... Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã, cứng hóa hệ thống đường huyện, đường xã đạt 100%; đường xóm, khu dân cư đạt 80%...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Hoài Nhi, bên cạnh những kết quả đạt được, các xã về đích NTM giai đoạn 2021 - 2025 thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên việc nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo rất khó thực hiện và không bền vững. Đối với tiêu chí số 17 về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tập trung cũng là thách thức đối với các xã vùng cao. Ngoài ra, tiêu chí số 15 về y tế, tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử rất khó triển khai do chưa có hướng dẫn cụ thể, đồng bộ của ngành y tế.

Từ thực tế đó, huyện Cao Phong mong muốn, tiếp tục được tỉnh Hòa Bình bổ sung thêm nguồn vốn xây dựng NTM năm 2024 để các xã sớm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh có hướng dẫn riêng của chương trình đối với tiêu chí nước sạch trên địa bàn để thuận lợi hơn trong triển khai thực hiện.

Tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Cao Phong mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với huyện rà soát các tiêu chí, dự kiến các nguồn lực để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị, huyện Cao Phong tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phân bổ nguồn lực kịp thời để các xã hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch.

Trần Tâm
#