Bắc Giang: Không cắt điện tại các điểm ra đề thi, in sao đề, chấm thi

- Thứ Tư, 07/06/2023, 10:55 - Chia sẻ

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội nghị Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bắc Giang diễn ra vừa qua.

Theo báo cáo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bắc Giang có 1 hội đồng với 38 điểm thi ở các huyện, thành phố với hơn 21 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 500 thí sinh so với năm 2022.

Kỳ thi diễn ra vào các ngày 28 và 29.6 với 5 bài thi gồm 3 bài độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (gồm các môn thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần gồm Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang Tạ Việt Hùng -Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết về một số điểm mới trong kỳ thi năm nay như: Thí sinh không được mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình; khu vực để xe của thí sinh cách xa phòng thi tối thiểu 25 m; hệ thống cửa sổ phía sau các phòng thi phải được che chắn, dán kính, kéo rèm nhằm phòng ngừa lộ lọt thông tin; niêm phong toàn bộ thiết bị điện tử không liên quan đến kỳ thi; thanh tra thi hoạt động độc lập với hội đồng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi; các huyện, thành phố cũng tiến hành kiểm tra độc lập, tiếp tục rà soát, bảo đảm các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thảo luận về các giải pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, đại diện các địa phương đề nghị Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh, các ngành chức năng có phương án tháo gỡ khó khăn đối với tình trạng mất điện kéo dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành điện có phương án không cắt điện tại các điểm ra đề thi, in sao đề, chấm thi, trừ tình huống bất khả kháng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều tiết. Yêu cầu các huyện, thành phố chủ động phương án dự phòng máy phát điện cho các điểm thi, tuyệt đối không để xảy ra mất điện trong quá trình thí sinh làm bài thi.

Bên cạnh đó, đề nghị ngành công an, giao thông vận tải tăng cường lực lượng hỗ trợ phân luồng giao thông cho hai huyện Lục Ngạn, Lục Nam; yêu cầu các nhà thầu tạm dừng thi công trong thời điểm thí sinh đi thi để tránh ách tắc.

Đại diện Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết đã có phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tuy nhiên, phương án không còn phù hợp trong thời điểm Bắc Giang cũng như cả nước đang đối mặt với tình trạng thiếu điện. Công ty cố gắng bảo đảm nguồn điện cung cấp cho các điểm thi, khu vực sao, in đề, chấm thi song điều này còn phụ thuộc vào việc phân bổ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho tỉnh.

Hoàng Nga
#