Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Đầu tư cho phụ nữ để thúc đẩy tiến bộ xã hội

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, song hiện nay, nhiều phụ nữ vẫn phải sống nghèo khó và quyền của họ chưa được thực hiện. Vì thế, “chúng tôi mong muốn có thêm nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ tăng cường thực hiện các quyền của phụ nữ và thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ” - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam MATT JACKSON chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của Báo Đại biểu Nhân dân.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

- Tại sao Liên Hợp Quốc chọn chủ đề “Đầu tư cho phụ nữ: Thúc đẩy tiến bộ” cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 năm nay, thưa ông?

“Năm nay chúng ta kỷ niệm 30 năm Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển. Tại hội nghị năm 1994 ở Cairo, rất nhiều lãnh đạo các nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền con người và bình đẳng giới, đặc biệt mỗi cặp vợ chồng có quyền quyết định có bao nhiêu con, khoảng cách giữa các lần sinh con. Vì thế, đây là dịp để nhìn lại, đánh giá và tôn vinh những thành tựu đã đạt được”.

Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam MATT JACKSON

- Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức hàng năm trên toàn cầu là dịp để toàn thế giới tôn vinh vai trò của phụ nữ, đồng thời đánh giá những nỗ lực, thành công thời gian qua trong việc trao quyền cho phụ nữ cũng như bảo đảm các quyền của họ. Chủ đề của năm nay là “Đầu tư cho phụ nữ: thúc đẩy tiến bộ”, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động nhằm nâng cao, tăng cường thực hiện các quyền của phụ nữ và thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ.

- Ông nhận thấy vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại như thế nào?

- Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình, trong xã hội, trong phát triển kinh tế. Vì vậy, đầu tư cho phụ nữ sẽ góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đầu tư không chỉ nhằm nâng cao năng suất lao động mà còn phải tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động.

Chúng ta có thể thấy năng lực của phụ nữ, kể cả phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ các dân tộc ít người, những nhóm người dễ bị tổn thương… Nhưng hiện tại còn nhiều phụ nữ sống nghèo đói và quyền của họ chưa được thực hiện. Vì thế, quan trọng nhất là phải có các giải pháp để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Bảo đảm quyền tự quyết của phụ nữ

- Theo ông, làm thế nào để bảo đảm quyền và phát huy vai trò của phụ nữ? Và với vai trò của mình, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc sẽ làm gì để thúc đẩy tiến bộ bình đẳng giới ở Việt Nam, để phụ nữ và trẻ em gái “có tiếng nói và quyền lựa chọn”?

- Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để bảo đảm và thúc đẩy vai trò, quyền của phụ nữ. Trước tiên là cần nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các chính sách, quy định pháp luật. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực này, đặc biệt là năm 2022 Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tuy vậy, theo điều tra về bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì gần 2 người từng bị bạo lực trên cơ sở giới, và 90% phụ nữ bị bạo lực không đi tìm sự hỗ trợ trong cộng đồng xã hội.

UNFPA đã và sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời bảo vệ những người bị bạo lực. Chúng tôi đã hỗ trợ thành lập 4 Trung tâm dịch vụ một cửa (Ngôi nhà Ánh Dương) ở Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Những người bị bạo lực chỉ cần đến Ngôi nhà Ánh Dương là có thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

Ở Việt Nam còn có vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Một trong những nguyên nhân là chưa đánh giá cao vai trò của phụ nữ cũng như bình đẳng giới. Theo thống kê, mỗi năm có tới gần 46.000 trẻ em gái không được sinh ra do quan niệm trọng nam khinh nữ. Đó cũng là vấn đề chúng tôi thấy cần tiếp tục hỗ trợ.

Ngoài các nỗ lực nêu trên, ở Việt Nam chúng tôi cũng có chương trình hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố để hỗ trợ phụ nữ. Ví dụ, chúng tôi có dự án triển khai ở 6 tỉnh miền núi và nông thôn, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc ít người, giúp giảm tử vong mẹ; tập huấn nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản. Qua đó, giúp phụ nữ có thể tiếp cận không những dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, mà còn cả dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình…

- Một trong những Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 là đạt được bình đẳng giới, trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. UNFPA có khuyến nghị gì với Chính phủ Việt Nam để đạt được mục tiêu này?

- Kiến nghị đầu tiên của chúng tôi là tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành có liên quan. Đây là điều kiện cơ bản để Việt Nam đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững về bình đẳng giới.

Thứ hai, bảo đảm, tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái có quyền tự quyết những vấn đề liên quan đến cơ thể của họ hay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, gia đình họ và của xã hội. Điều đó bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, kế hoạch hóa gia đình. 

Chúng ta đã biết, cứ 1 USD đầu tư cho chăm sóc bà mẹ có thể thu lại 8 USD lợi nhuận kinh tế. Tương tự, nếu đầu tư 1 USD cho kế hoạch hóa gia đình thì sẽ thu lại 10 USD lợi nhuận kinh tế. Vì thế, đây là một trong những giá trị mà Việt Nam có thể có được cho mỗi cá nhân và cho nền kinh tế.

- Xin cảm ơn ông!

Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi
Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi

Cơn bão số 3 (bão Yagi) cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có ngành Giáo dục. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Với tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 19.9, Quỹ thiện nguyện Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) đã tài trợ trang thiết bị cho các trường học tại tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.