Đảm bảo đúng tiến độ và nội dung theo quy định

- Thứ Ba, 20/04/2021, 16:50 - Chia sẻ
Đó là đánh giá của Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh tại buổi làm việc trực tuyến với các địa phương về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đồng chủ trì buổi làm việc.

Cần tập trung tuyên truyền

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, để đảm bảo công tác bầu cử đạt kết quả tốt, các sở, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền chuẩn bị bầu cử. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trực quan đảm bảo sinh động, nội dung tuyên truyền tập trung về ngày bầu cử, kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, số lượng và danh sách cử tri, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh... đồng thời yêu cầu:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu (Ảnh: Thu Hà)

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử lần 2 vào ngày 26.4; in ấn các biểu mẫu, tài liệu có liên quan đến công tác bầu cử để tiếp tục cấp phát cho các Ban bầu cử chậm nhất ngày 28.4.

UBBC tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 3.5. Các Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 3.5.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử…

ĐBQH Khóa XIV, Trưởng ban MTTQ tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh phát biểu. (Ảnh: BT)

97 người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh

Trước đó, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba (16.4), Bình Thuận có 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV (chưa tính 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu); 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cả 97 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND đều đủ tiêu chuẩn ứng cử và có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đảm bảo quy định.

Đối với cấp huyện: Đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri (978.269 cử tri, chiếm 78,9% dân số toàn tỉnh); hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 602 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.379 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; đến nay đã có 10/10 cấp huyện và 102/124 cấp xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Toàn cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba

Cùng với đó, UBBC tỉnh đã thành lập 2 Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh và cấp xã trực thuộc. Đồng thời, theo dõi tiến độ triển khai hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác giải quyết đơn thư đối với người ứng cử và triển khai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở các địa phương.

Bình Nhi