Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu

Tại hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, hai cơ quan lập pháp tiếp tục trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp đặc biệt là hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế phát triển đáp ứng các yêu cầu toàn cầu hiện nay như thể chế cho chuyển đổi năng lượng công bằng, thể chế cho chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. Ảnh: Lâm Hiển

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas dẫn đầu Đoàn đại biểu Hạ viện Thụy Sĩ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 – 30.6.

Sáng nay, 28.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas và Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. Ảnh: Lâm Hiển

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội/Hạ viện hai nước tiến hành hội đàm.

Thuỵ Sĩ luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược ở Đông Nam Á

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas thăm chính thức Việt Nam. Tham gia Đoàn còn có 2 Phó Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Quốc hội Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm, là dịp để hai bên cùng đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi phương hướng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và đề ra những phương thức hợp tác mới tăng cường quan hệ cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas tại hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas bày tỏ vinh hạnh lần đầu tiên sang thăm đất nước Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn. Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, mối quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ đang phát triển rất tốt đẹp, không chỉ trên bình diện song phương mà còn cả hợp tác đa phương. Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cũng cho biết rất ngạc nhiên khi chỉ trong vài thập kỷ, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay; tin rằng, chuyến thăm lần này sẽ giúp Đoàn tìm hiểu sâu sắc hơn về sự phát triển của Việt Nam. 

Tại hội đàm, hai Chủ tịch đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước. Nhấn mạnh một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện 2 mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây cũng là cơ sở kinh tế để Việt Nam đưa ra các cam kết tại Hội nghị COP26 về đạt mức phát thải bằng “0”, Net Zero vào năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -6
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dù trong bất cứ hoàn cảnh, tình hình như thế nào, Việt Nam luôn kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ, tự hào hai nước đã có hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Thụy Sĩ đã luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, giai đoạn 1991 – 2021, Thuỵ Sĩ đã cung cấp ODA cho Việt Nam với tổng giá trị 600 triệu USD tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị, giảm nghèo, phát triển nông thôn. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, Thụy Sĩ và các nước đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi kinh tế và lấy lại đà tăng trưởng hơn 8% trong năm 2022. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -2
Các đại biểu dự hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -3
Các đại biểu dự hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ kênh Đảng với các đảng cầm quyền, tham chính ở Thụy Sĩ (như Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân, Đảng Lao động Thụy Sĩ); tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và toàn cầu.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thụy Sĩ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng, du lịch... Hiện nay, Việt Nam đang thay đổi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực có công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Điều này rất phù hợp với các doanh nghiệp của Thuỵ Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -4
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Cho rằng, tiềm năng hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam mong muốn đa dạng hoá hơn nữa về thị trường, đầu tư, đồng thời đề nghị hai bên sớm thúc đẩy thu hẹp các khác biệt, nhanh chóng kết thúc đàm phán để ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do Châu Âu (EFTA). Hiện nay, Việt Nam hiện đã ký 15 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Đánh giá cao vai trò quan trọng của Thụy Sĩ trong EFTA, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thụy Sĩ thúc đẩy các thành viên khác sớm hoàn tất đàm phán, ký Hiệp định này. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam, tuy số lượng chưa nhiều nhưng đã tạo nhiều việc làm cho người lao động, mang công nghệ xanh đến Việt Nam; cam kết Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Sĩ hoạt động lâu dài.

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas đánh giá cao sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam thời gian qua; khẳng định, hoàn toàn ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và rất mong muốn doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas với các đại biểu hai nước. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas với các đại biểu hai nước. Ảnh: Lâm Hiển

Cho biết trong chuyến thăm sẽ có các cuộc làm việc với doanh nghiệp Thụy Sĩ hiện đang hoạt động tại Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cũng cho rằng, không chỉ là sự hiện diện mà quan trọng hơn là doanh nghiệp Thụy Sĩ phải hợp tác chặt chẽ hơn, tham gia sâu hơn với các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam. Hiện cũng đã có nhiều nhà cung cấp của Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam. 

Về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas khẳng định, Thụy Sĩ luôn quan tâm và mong muốn sớm ký kết Hiệp định này bởi việc ký Hiệp định chắc chắn sẽ làm cho hợp tác thương mại, kinh tế, đầu tư giữa hai bên tốt hơn.

Với việc đã từng phụ trách lĩnh vực kinh tế thương mại khi còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cho rằng, trên cương vị hiện nay là người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam chắc chắn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tích cực thúc đẩy việc đàm phán, ký kết Hiệp định này. Cho rằng hai bên đang đi nhanh và đúng hướng, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Thuỵ Sĩ trong năm 2024 và hy vọng khi đó Hiệp định đã được ký kết, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui vẻ nhận lời mời, nhấn mạnh “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi nhanh và về đích được thì phải đi cùng nhau”, đồng thời hy vọng Hiệp định sẽ sớm được ký trong năm tới.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, hai nước có rất nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu; đề nghị Thụy Sĩ tăng số học bổng và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên, thực hiện các chương trình liên kết đào tạo về dược phẩm, công nghệ cơ khí chính xác, du lịch, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm...; cảm ơn và mong Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt (8.000 người) tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ hơn trong hai công cuộc chuyển đổi mang tính toàn cầu hiện nay là chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số. Vừa qua Việt Nam đã ban hành Quy hoạch Điện VIII để thực hiện các cam kết tại COP26. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thụy Sĩ và các nước phát triển hợp tác, hỗ trợ cả về tài chính xanh và công nghệ để Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ Martin Candinas thăm Phòng truyền thống của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ Martin Candinas thăm Phòng truyền thống của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas nêu rõ, Thụy Sĩ rất hoan nghênh cam kết của Việt Nam tại COP26 bởi Thụy Sĩ cũng có quan điểm tương đồng với Việt Nam về việc không phát triển kinh tế bằng mọi giá, sự phát triển bền vững phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

“Thụy Sĩ sẽ luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để cả hai nước cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cũng nêu rõ, Thụy Sĩ rất quan tâm và luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong hợp tác phát triển kinh tế ở Đông Nam Á. Hơn 30 năm qua, Thụy Sĩ đã có các chương trình, dự án hợp tác phát triển tại Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng cường trong thời gian tới.

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an toàn, tự do hàng hải ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; khẳng định, quan điểm của Thụy Sĩ trong vấn đề này là các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Thụy Sĩ cũng luôn kêu gọi các bên đối thoại, đưa ra giải pháp hoà bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương và đa phương

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thông tin cho nhau về nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ cấu, tổ chức của Quốc hội/ Hạ viện mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hiện nay Quốc hội Việt Nam đã có quan hệ chính thức với hơn 140 cơ quan nghị viện các nước trên thế giới. Hầu hết các phiên họp của Quốc hội Việt Nam đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi. Trong nhiệm kỳ Khoá XV, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đạt hơn 30%, đặc biệt có nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc rất ít người (chỉ hơn 600 người) của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việt Nam - Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế đáp ứng các yêu cầu toàn cầu -3
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sĩ Martin Candinas ký Sổ vàng lưu niệm tại Phòng truyền thống của Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cho biết, Thụy Sĩ vừa kết thúc kỳ họp của Hạ viện (một năm 4 kỳ họp, mỗi kỳ họp diễn ra trong khoảng 3 tuần); khẳng định Hạ viện Thuỵ Sĩ rất quan tâm đến việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. Bày tỏ vui mừng được biết Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu vào tháng 9 tới, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas cũng cho biết, Hạ viện Thụy Sĩ là thành viên rất tích cực của IPU. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ, đặc biệt là hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, kiến tạo thể chế phát triển đáp ứng các yêu cầu toàn cầu hiện nay như thể chế cho chuyển đổi năng lượng công bằng, thể chế cho chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Hai cơ quan lập pháp hoàn toàn có thể tham vấn, trao đổi, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)... Các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước cần tăng cường hợp tác nhiều hơn. Quốc hội/Nghị viện hai nước cũng có thể phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai các thoả thuận hợp tác của hai Chính phủ. Cùng với đó, cần tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các bang của Thụy Sĩ, kể cả hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương.

“Tiềm năng hợp tác về mọi mặt giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp là rất lớn. Là những người bạn đã cùng nhau trải qua thử thách hơn nửa thế kỷ qua, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam và Thụy Sĩ càng phải tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước và cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Ý kiến bạn đọc

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15 kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu
Thời sự Quốc hội

Giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc

Chiều 9.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương đã chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 4.2025 và họp giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Uzbekistan
Chính trị

Củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với Armenia và Uzbekistan

Sáng nay, 9.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Với nội dung chương trình phong phú cùng sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của phía bạn dành cho Người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta, chuyến công tác đã đạt kết quả toàn diện, thực chất trên cả bình diện song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vàThủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường quan hệ nghị viện, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha trên các lĩnh vực

Bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Tây Ban Nha, tại hội kiến với Thủ tướng Tây Ban Nha, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giữa các Ủy ban thuộc Quốc hội hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 9.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10.4.2025. Ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể, sáng 9.4 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pedro Sánchez.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
Thời sự Quốc hội

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 9.4, tại TP. Trà Vinh, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay các đại biểu
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Sáng 9.4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng đã tổ chức Gặp mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc gặp mặt.

Cùng vun đắp, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển
Chính trị

Cùng vun đắp, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển

Sáng 9.4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu: