Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- Thứ Năm, 23/12/2021, 16:27 - Chia sẻ
Chiều 23.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 
Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan...  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ảnh: Lâm Hiển 

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nêu bật những thành tựu lớn của tỉnh sau 25 năm tái thành lập (1.1.1997 - 1.1.2022) và những kết quả đạt được trong năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Vĩnh Phúc đã có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đạt 8,02%, là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ 9 trong cả nước. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Ảnh: Lâm Hiển

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, chặng đường 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy lợi thế, tận dụng thời cơ, vượt lên khó khăn, thách thức, khát vọng phát triển, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, vì vậy, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. “Những thành tựu đạt được trong những năm vừa qua của tỉnh là sự cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh; là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của các Ban ngành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là của cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên nhiều cương vị công tác khác nhau”, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Trong giai đoạn tới, Vĩnh Phúc luôn quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên”; đồng thời, thực hiện thành công các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra, đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao so với cả nước; đến năm 2030, là tỉnh phát triển toàn diện, đủ tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố phát triển toàn diện trên các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; dựa trên nền kinh tế số, kinh tế tri thức; người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy, từ một địa phương nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, đa số người dân sinh sống dựa vào kinh tế nông nghiệp, sau 25 năm tái thành lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, về thu hút đầu tư trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong cả nước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện đã thay đổi về cơ bản, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, luôn đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao, với quy mô kinh tế ngày càng lớn. 

Cùng với phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống của người dân… Trong đó, quy hoạch và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư và đạt kết quả quan trọng, nhất là hệ thống hạ tầng đô thị của tỉnh. Diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đổi thay toàn diện, Chương trình xây dựng nông thôn mới được đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện rõ rệt theo hướng đồng bộ, hiện đại. Vĩnh Phúc cũng đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách chăm lo phát triển con người với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là động lực và mục tiêu của sự phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm chỉ còn 0,5%. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống, di tích, di sản được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật, được đánh giá là một trong những tỉnh, thành có chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Trung ương và các tỉnh, thành phố đánh giá cao về cách làm và kết quả thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại cuộc làm việc

Ảnh: Lâm Hiển 

Chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong 25 năm qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là kết quả rất đáng tự hào, là tiền đề để Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. 

Lưu ý một số nhiệm vụ, mục tiêu mà tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Đẩy nhanh việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào xây dựng chính quyền số và quản lý xã hội, phát triển kinh tế số. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, hoàn thiện các hình thức tổ chức dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Trên cơ sở các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022, Vĩnh Phúc cũng cần tập trung rà soát, triển khai thật mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quang cảnh cuộc làm việc  

Ảnh: Lâm Hiển 

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế để không ngừng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. 

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm 2022, đón Tết cổ truyền, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, qua đó tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 11-CT/TW.

+ Tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dự lễ khởi công dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc. Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có quy mô hơn 83 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, công suất thiết kế hàng hóa thông quan khoảng 530.000 TEU/năm, nằm trên địa bàn thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, do Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc (liên danh Tập đoàn T&T Group và đối tác Singapore là Tập đoàn YCH và Công ty YCH Holdings) làm chủ đầu tư. Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc ứng dụng công nghệ IOT hiện đại hàng đầu thế giới như dùng robot để tự động hóa trong kho hàng cùng hệ thống điều khiển bằng máy tính điện tử hiện đại. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội đã cắt băng khánh thành Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc. Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc có sức chứa 2.000 khách và hợp phần khách sạn 5 sao, diện tích sàn gần 16.000 m2. Công trình nằm trong tổng thể các dự án nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp đang được triển khai tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có Khu văn hoá đa năng Vĩnh Thịnh An Tường - một tổ hợp văn hoá giải trí theo mô hình Disneyland, trở thành động lực để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch dịch vụ.

Thanh Hải