Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov

Sáng 8.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào đón, vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov; đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam sau 12 năm của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào tháng 9.2023.

Hoan nghênh kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đón Tổng thống Bulgaria thăm Việt Nam trong năm nay; cho rằng những chuyến thăm như vậy thể hiện quyết tâm và hành động của lãnh đạo cấp cao 2 bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống có bề dày lịch sử gần 75 năm.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phía Việt Nam đã dành cho đoàn; nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sau cuộc hội đàm rất thành công giữa 2 bên nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria tháng 9.2023 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần khẳng định lại và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch cùng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước; vui mừng và tự hào về thành tựu đạt được sau gần 75 năm quan hệ ngoại giao (1950 tới nay), hợp tác Việt Nam - Bulgaria phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên sẽ tích cực chuẩn bị chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình của Bulgaria dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong xây dựng và phát triển ngày nay. Bulgaria là 1 trong 10 nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria khẳng định, Việt Nam là đối tác hàng đầu của Bulgaria. Bulgaria sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, hướng tới các lĩnh vực mà 2 bên có nhu cầu và thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov -0
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên đánh giá cao trong bối cảnh thị trường toàn cầu suy giảm bởi khó khăn chung, kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt hơn 200 triệu USD, nhưng còn thấp so với tiềm năng. Hai bên thống nhất cần sớm tổ chức phiên họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học trong 2024.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong hai bên tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, công nghệ thông tin, du lịch...

Hai bên cùng đánh giá cao ý nghĩa của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Bulgaria phê chuẩn EVIPA ngay trước chuyến thăm chính thức Bulgaria của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tháng 9.2023; bày tỏ tin tưởng EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp Bulgaria tiếp cận thị trường 100 triệu dân của Việt Nam cũng như thị trường ASEAN với 650 triệu dân; đề nghị Bulgaria thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn để EVIPA sớm có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đánh giá cao các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tin tưởng việc Quốc hội Bulgaria phê chuẩn EVIPA cùng với các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết sẽ giúp tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Bulgaria với Việt Nam; đánh giá cao kết quả hơn 90% sản phẩm xuất nhập khẩu của cả hai bên đã được miễn thuế nhập khẩu sau khi các thỏa thuận hợp tác có hiệu lực.

Hai bên cùng cho rằng, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực và cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013; tăng cường hợp tác khoa học quân sự, quân y, công nghiệp quốc phòng, tác chiến mạng, chống khủng bố; Bulgaria cử sĩ quan sang học tiếng Việt, hợp tác nghiên cứu chính sách quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm về Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn và tăng cường giới thiệu sản phẩm quốc phòng của 2 nước với nhau.

Thông báo về kết quả cuộc Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức rất thành công, thu hút sự chú ý rất lớn của các nước trong khu vực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mong Bulgaria quan tâm và đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Khẳng định hoàn toàn nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về kỹ thuật quốc phòng, sửa chữa và xuất khẩu vũ khí, trang thiết bị quân sự. Bulgaria rất phát triển về công nghệ quốc phòng, công nghiệp lưỡng dụng và sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp quốc phòng mà Việt Nam quan tâm. Trong lĩnh vực an ninh, Bộ Công an 2 nước cũng hợp tác rất chặt chẽ chống tin tặc, tội phạm công nghệ cao...

Hai Chủ tịch cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác địa phương và hợp tác lao động. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Về hợp tác giữa 2 Quốc hội, hai Chủ tịch cùng thống nhất đánh giá quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua không ngừng phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai nhanh chóng, tích cực, có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria được ký kết tháng 9-2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước; hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện để Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở cùng có lợi; duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nhắc tới câu ngạn ngữ của Bulgaria: "Bạn thân chính là người biết quá khứ của bạn, tin tưởng vào tương lai của bạn và luôn đón nhận bạn cho dù bạn có khó khăn đến đâu" để nói về quan hệ giữa hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và 2 đoàn tham gia hội đàm cùng chứng kiến thành phố Kazanlak, tỉnh Kazanlak và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Chính trị

Có cơ chế cung cấp cơ sở dữ liệu sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Thời sự Quốc hội

Có cơ chế cung cấp cơ sở dữ liệu sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Sở Nội vụ Hải Phòng kiến nghị cần có cơ chế cung cấp cơ sở dữ liệu, giới thiệu sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để thành phố triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị mở rộng đối tượng, danh mục ngành nghề hỗ trợ đào tạo
Thời sự Quốc hội

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị mở rộng đối tượng, danh mục ngành nghề hỗ trợ đào tạo

Sáng 11.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh

Sáng 11.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; khảo sát tình hình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự
Thời sự Quốc hội

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự

Sáng 11.4, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu: