Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam

- Thứ Hai, 20/12/2021, 22:06 - Chia sẻ
Chiều 20.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31.
Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt
Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; cùng 55 Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam tại các nước và 18 Đại sứ, Trưởng đại diện mới được bổ nhiệm…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu
Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trực tiếp triển khai kết quả Hội nghị đối ngoại toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ trì tổ chức.

Tại cuộc gặp mặt, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện bày tỏ ấn tượng với kết quả chuyến công tác rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới hai nước đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của nước ta là Hàn Quốc và Ấn Độ. Các đại sứ đánh giá cao sự đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong công tác ngoại giao vaccine, kêu gọi sự ủng hộ của các nước dành cho Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. Các đại sứ khẳng định, thời gian qua, ngoại giao nghị viện là một trụ cột rất quan trọng của đối ngoại Việt Nam, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành công của hoạt động đối ngoại chung của đất nước. Điều đó không những góp phần duy trì hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế của đất nước mà còn tranh thủ các nguồn lực, đặc biệt là thiện cảm của các nghị sĩ, nhân dân các nước ủng hộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc cũng như những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. “Nhấn mạnh của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần này về trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", đã tạo ấn tượng sâu sắc với nhiều bạn bè quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng gặp gỡ nhiều đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31; cho rằng, ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã hoàn thành tốt các trọng trách, nhiệm vụ được giao trong điều kiện công tác đặc thù, có những cơ quan rất xa Tổ quốc.

Chia sẻ với những khó khăn của các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trước những tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, cũng như điều kiện về cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài cũng như các chế độ, chính sách với cán bộ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để công tác và đạt được kết quả tốt; biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác mà các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đạt được trong thời gian qua.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc phát biểu
Ảnh: Lâm Hiển

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với hoạt động ngoại giao nghị viện; khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm và dành sự ưu tiên cao nhất cho ngành ngoại giao khi xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động của Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 107 đề án, chương trình, kế hoạch lớn, trong đó có vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Quốc hội, bao gồm quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia về công tác đối ngoại và công tác đối ngoại của Quốc hội. Quốc hội sẽ tích cực, chủ động phê chuẩn việc gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của các Điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, bảo đảm đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập nhanh và hiệu quả hơn của đất nước, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31
Ảnh: Lâm Hiển

Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại, gắn với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy tối đa lợi thế của ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả, sức mạnh tổng hợp trong triển khai công tác đối ngoại; cùng hướng tới thúc đẩy tiến trình chủ động hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội, vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đồng thời, tiếp thu các kinh nghiệm tốt trong tổ chức hoạt động nghị viện các nước trên thế giới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Đồng thời chỉ đạo xây dựng các đề án mang tính chiến lược toàn khóa và kế hoạch hàng năm về ngoại giao nghị viện... Đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với Quốc hội/Nghị viện các nước đối tác, láng giềng, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác quan trọng khác, nâng tầm đối ngoại đa phương. Chủ động phát huy vai trò của Quốc hội trong các vấn đề then chốt, quan trọng có tầm chiến lược tại các cơ chế liên nghị viện đa phương quốc tế và khu vực. Tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược trong lĩnh vực đối ngoại để chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Nâng cao hiệu quả cơ chế điều hòa, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan của Quốc hội và giữa Quốc hội với cơ quan Đảng, Chính phủ trong triển khai các hoạt động đối ngoại. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin đối ngoại toàn khóa, thông tin đối ngoại hàng năm, kịp thời phản ảnh chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chuyển tải thông tin đối ngoại của Quốc hội, đất nước tới bạn bè quốc tế. Thông tin các vấn đề, sự kiện quốc tế, hoạt động của nghị viện các nước, các tổ chức nghị viện quốc tế có liên quan đến Việt Nam hoặc được Việt Nam quan tâm tới các đại biểu Quốc hội và công chúng trong nước…

P.Thủy