Chủ tịch Nhóm NSHN Việt - Pháp hội đàm với Chủ tịch Nhóm NSHN Pháp – Việt Nam

- Thứ Sáu, 20/09/2019, 20:03 - Chia sẻ
Chiều 20.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị (NSHN) Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh đã hội đàm với Nhóm NSHN Pháp - Việt Nam tại Thượng viện Cộng hòa Pháp do Chủ tịch Nhóm Catherine Deroche làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch Nhóm NSHN Việt – Pháp Nguyễn Thúy Anh cho biết, thời quan qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc trao đổi thường xuyên các đoàn công tác giữa hai nước trong thời gian qua thể hiện sự tin cậy chính trị, gắn kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Thúy Anh vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển tích cực. QH hai nước thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn các cấp, gặp gỡ, trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp trên cơ sở hợp tác song phương tại các diễn đàn nghị viện đa phương, như Liên minh Nghị viện thế giới IPU và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF. Bên cạnh đó, QH Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện Pháp. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nghị viện song phương.


Chủ tịch Nhóm NSHN Việt - Pháp hội đàm với Chủ tịch Nhóm NSHN Pháp – Việt Nam

Chủ tịch Nhóm NSHN Việt - Pháp mong hai nước tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau; hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tham gia vào các dự án tại Việt Nam, trên các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, y tế…

Chủ tịch Nhóm NSHN Pháp - Việt Nam Catherine Deroche cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch Nhóm NSHN Việt – Pháp; khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp đang ngày càng phát triển, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013. Hiện nay, các dự án hợp tác song phương đều đang được triển khai thực hiện tích cực. Trong năm 2018, giao thương hai nước lên tới 5,1 tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Hiện có nhiều doanh nghiệp Pháp đang tham gia đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục… Chủ tịch Nhóm NSHN Pháp - Việt Nam Catherine Deroche nhấn mạnh, đây là những nền tảng vững chắc cho mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Bảo Ngân