Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Indonesia

Sáng 29.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi

Chào đón Đại sứ Denny Abdi đến thăm và làm việc tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Việt Nam và Indonesia là hai nước có truyền thống quan hệ hữu nghị, được xây dựng nền móng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Sukarno và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt 68 năm qua. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2003. Việt Nam trở thành Đối tác chiến lược duy nhất ở Đông Nam Á khi hai nước nâng cấp quan hệ năm 2013.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, thời gian qua, hai bên tăng cường thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có; phối hợp chính sách theo những ưu tiên của Indonesia đối với khu vực, nhất là trong nhiệm kỳ Indonesia giữ vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023.

Chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Denny Abdi cho biết, hai nước vừa kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia (27.6.2013 - 27.6.2023). Đây là dấu mốc chuyển cả về chất và lượng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia.

Đại sứ Denny Abdi đánh giá cao quan hệ giữa hai nước và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh Indonesia luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Indonesia và Việt Nam.

Về quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, Quốc hội Việt Nam chủ trương phát triển mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với nghị viện, cơ quan lập pháp các nước; tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi

Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia đã ký Thỏa thuận hợp tác vào tháng 3.2010. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn, thực chất hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thông qua việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác với các cơ quan lập pháp của Indonesia, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị; thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát các nội dung liên quan đến phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 và các vấn đề mang tính toàn cầu như chuyển đổi số...

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước, đồng thời thúc đẩy phê chuẩn các hiệp định liên quan, giám sát để việc triển khai, thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước, các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên đạt hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Bên cạnh quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế là một trọng tâm trong quan hệ song phương đang có những bước tiến lớn. Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại hai chiều đã vượt qua sự kỳ vọng của hai nước và còn tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Indonesia thời gian qua ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia tại Đông Nam Á. Hai nước cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế đa phương như ASEAN, WTO, APEC, ASEM, RCEP...

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng, Việt Nam và Indonesia cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác, phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại và đầu tư. Hai nước cũng cần nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, tận dụng các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại…

Đại sứ Denny Abdi cho rằng cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục tăng cường giám sát, thúc đẩy hơn nữa những quan hệ hợp tác này. Đồng thời nêu rõ trong thời gian tới, Quốc hội hai bên cần tăng cường trao đổi Đoàn ở các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao nhằm thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thời sự Quốc hội

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo đà để nền kinh tế sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 10.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đà phát triển để kinh tế nước ta sớm đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chính trị

Khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 43, phiên họp đầu tiên được tiến hành với sự chuẩn bị của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 8.3, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động của Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ.
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Tiếp tục theo dõi, đóng góp, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng của cử tri

Phát biểu tại cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, trong chặng đường 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn giữ vững vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội Đặng Xuân Phương tặng hoa chúc mừng Đảng uỷ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thời sự Quốc hội

Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ

Sáng 8.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị, Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ.

Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Mạnh Quang phát biểu
Thời sự Quốc hội

Gắn kết giám sát tối cao với giám sát xã hội

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Hội đồng Dân tộc, có ý kiến đề xuất, cần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa giám sát tối cao với giám sát xã hội đối với các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số để đồng bào thực sự thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức giám sát gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
Thời sự Quốc hội

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức giám sát gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả

Tại Phiên họp thứ ba, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc; điều chỉnh chương trình chi tiết làm việc với Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.