Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đồng lòng, hiệp lực, đưa Cần Thơ sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng lòng, hiệp lực, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, đưa thành phố ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

chao-co-a2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Hải Hành
chao-co.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Hải Hành

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, tối nay, 26.4, tại Công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) do thành phố Cần Thơ tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng và hạnh phúc của Nhân dân

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu, đồng bào, đồng chí ôn lại những ngày tháng Tư lịch sử hào hùng của cả dân tộc. Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Tây Nam bộ, của Quân khu 9, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công và nổi dậy, giành chính quyền vào đúng ngày 30.4.1975, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta; thu non sông về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hoà bình và phát triển.

ctqh-4749.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Sau ngày đất nước thống nhất, Cần Thơ cũng như nhiều địa phương trong khu vực Tây Nam Bộ, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cần Thơ đã tiếp tục chung sức, đồng lòng, vượt khó đi lên, có quyết sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, sau hơn 20 năm trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo của thành phố đã thay đổi tích cực từ thành thị đến nông thôn, nhiều làng quê trù phú, thanh bình, nhiều công trình hiện đại, nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đi vào hoạt động, thành phố đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức khá cao; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2024 đạt trên 133 nghìn tỷ đồng; thu nội địa đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 109 triệu đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có những bước tiến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tạo được những dấu ấn đậm nét.

"Đây là nền tảng quan trọng, cơ bản, tạo đà cho Cần Thơ tự tin, tự cường vững bước phát triển trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được thời gian qua.

db1-2030.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Trong niềm vui chung của Cần Thơ và cả nước, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ một số trăn trở, trong đó, sự phát triển của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa xứng tầm với yêu cầu phát triển của các thành phố trực thuộc Trung ương; đề nghị Cần Thơ bước vào giai đoạn mới phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm về những khuyết điểm vừa qua, “mới mẻ trong cách nghĩ - sáng tạo trong cách làm - hiệu quả trong triển khai thực hiện”.

z6545278753146-41ce5ebf2344dd034e789e425fa8f0a8.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tập trung cao độ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ, các luật, nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính, thực hiện cách mạng về tổ chức cán bộ và mục tiêu tăng trưởng; chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cần Thơ khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, của vùng; chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế tư nhân. Đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai rộng rãi, thực chất phong trào “Bình dân học vụ số”.

z6545233637267-f3ba7c340587da061fe804518961360f.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển du lịch; hợp tác quốc tế; phát triển giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; coi trọng việc học tập, nâng cao dân trí, như bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây về “Học tập suốt đời”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ chăm lo xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm, thường xuyên, liên tục công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Cần Thơ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, lắng nghe tâm tư, ý kiến Nhân dân, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng lòng, hiệp lực, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội; Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị thông minh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được nhiều hơn nữa thành công mới, thắng lợi mới.

Quyết tâm phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của Vùng

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thực hiệu quả, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của Vùng, là thành phố sinh thái văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, sự kỳ vọng của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Nhân dân thành phố, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

thanh-binh.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu

Tại buổi lễ, thay mặt các cựu chiến binh thành phố Cần Thơ, Đại tá Trần Thành Nghiệp, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Cần Thơ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chia sẻ, điều đọng lại trong buổi lễ hôm nay là tình đồng đội lan tỏa, nghĩa tri ân sâu sắc, thời gian càng lùi xa nhưng ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không bao giờ phai mờ mà ngày càng tỏa sáng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần và hào khí Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn đang được các thế hệ cựu chiến binh tiếp nối để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta viết tiếp những trang sử sáng ngời của đất nước, của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

thanh-nghiep.jpg
Đại tá Trần Thành Nghiệp, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Cần Thơ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Hải Hành

Đại tá Trần Thành Nghiệp khẳng định, dù tuổi đã cao, dù ở bất cứ đâu, các cựu chiến binh, bằng tình yêu và trách nhiệm, nguyện một lòng tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ của cho sự phát triển của đất nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có trách nhiệm cao trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; thực sự là một lực lượng chính trị tin cậy, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời mong muốn thế hệ trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh cao cả của cha ông, ra sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

db2-5355-1.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Hành

Sau Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”.

van-nghe.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”. Ảnh: Hải Hành
van-nghe-a4.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”. Ảnh: Hải Hành
van-nghe-a2.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”. Ảnh: Hải Hành
z6545234328595-4f170af7b9e59caffb53340dcd0c2876.jpg
Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cần Thơ – Viết tiếp bản hùng ca mùa Xuân”. Ảnh: Hải Hành

Thời sự Quốc hội

Trao Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chính trị

Trao Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 26.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Tổ chức Tòa án nhân dân theo mô hình 3 cấp

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực. Các Tòa án quân sự được giữ nguyên theo Luật hiện hành; đồng thời kết thúc hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp huyện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn phát biểu tại Hội thảo
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

Sáng 26.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Cần Thơ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Trung ương tại Cần Thơ

Sáng 26.4, tại thành phố Cần Thơ, trong không khí cả nước phấn khởi, tự hào, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu
Thời sự Quốc hội

Cho ý kiến về chủ trương hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Cho rằng, việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã là có cơ sở, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, với mức vốn hỗ trợ là 5 nghìn tỷ đồng như đề xuất của Chính phủ không thuộc mức dự án quan trọng quốc gia, do đó không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trên cơ sở xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn sẽ xem xét, quyết định việc hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đồng ý với việc Chính phủ ban hành nghị định về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Sáng 26.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu
Chính trị

Khắc phục bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng không khí

Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn”, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam và đề xuất các nhóm giải pháp cần tập trung triển khai nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Thời sự Quốc hội

Có cơ chế, giải pháp phòng ngừa, tránh việc trục lợi chính sách gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực

Chiều 25.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu
Chính trị

Tập trung sửa đổi các quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp

Chiều 25.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật Tư pháp người chưa thành niên và Luật Phá sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều 25.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự, phát biểu tại Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn” - ảnh: Hồ Long
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chủ trì Hội thảo về kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn

Chiều 25.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” đã chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Chính trị

Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, thể hiện tính ưu việt của chế độ

Chiều 25.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Có chính sách đặc thù thu hút và giữ chân nhà khoa học giỏi
Chính trị

Có chính sách đặc thù thu hút và giữ chân nhà khoa học giỏi

Sáng 25.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phát triển và sử dụng nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu
Chính trị

Thẩm tra dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)

Sáng 25.4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Ưu tiên sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát nhằm bảo đảm sửa đổi, bổ sung phải là những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, có khả năng triển khai thực hiện ngay để giải quyết các khó khăn, ách tắc hiện nay nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng.