Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Trung ương tại Cần Thơ

Sáng 26.4, tại thành phố Cần Thơ, trong không khí cả nước phấn khởi, tự hào, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Hải Hành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Hải Hành

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Lê Tấn Tới; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo thành phố Cần Thơ...

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, ngay từ đầu năm nay, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu. Ảnh: Hải Hành
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu. Ảnh: Hải Hành

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức khá cao, đạt 7,15% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 3 năm trở lại đây; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2024 đạt trên 133 nghìn tỷ đồng; thu nội địa đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng - đều tăng so với năm 2023.

Chất lượng và năng lực cạnh tranh từng bước được nâng lên; hợp tác, liên kết vùng, liên kết trong nước và ngoài nước được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có những bước tiến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

unnamed-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Hải Hành

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử; đồng thời chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khoẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến các Mẹ, các đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo những thành tựu nổi bật, hết sức quan trọng của đất nước sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Theo đó, quy mô nền kinh tế đạt 476,3 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.700 USD; thu ngân sách đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với khoảng 200 quốc gia; đứng thứ 32 trong số các nền kinh tế phát triển.

unnamed-2.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện 2 mục tiêu 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. "Chúng ta phải phấn đấu tăng trưởng hai con số liên tục thì mới đạt được các mục tiêu này, trước mắt năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8%. Cần Thơ cũng đã đăng ký với Chính phủ phấn đấu tăng trưởng năm 2025 từ 8 - 10%, phấn đấu phải đạt mức thu nhập bình quân cao hơn mức bình quân của cả nước", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Hải Hành

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Hải Hành

Hiện nay cả nước đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục sắp xếp cấp xã... Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chủ trương rất lớn, trước đây đã thực hiện, nhưng lần này thực hiện trên quy mô lớn hơn, toàn diện với cả hệ thống chính trị, cả nước. Cùng với đó là tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Riêng với Cần Thơ, theo chủ trương của Trung ương, tới đây sẽ sáp nhập với Hậu Giang, Sóc Trăng.

unnamed.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hải Hành

"Khi nhập lại thì diện tích của thành phố Cần Thơ mới sẽ là khoảng 6.400 km2, dân số hơn 4 triệu người. Đây là tiềm năng để thành phố trực thuộc Trung ương ở vùng Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng Sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nguyên lãnh đạo Trung ương, các mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ mới và cho việc thực hiện các chủ trương, các cuộc cách mạng lớn về tổ chức bộ máy, về chính quyền địa phương, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia... mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hải Hành

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hải Hành

Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc cử tri, làm việc với thành phố Cần Thơ, bàn các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng để Cần Thơ sau sáp nhập phát triển mạnh mẽ.

Nhắc lại tinh thần trên, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Trung ương luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng ngày càng phát triển; tin tưởng, Cần Thơ sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hải Hành
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hải Hành

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ đối với sự phát triển của thành phố vừa qua; khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục kế thừa, tiếp bước, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẩn trương triển khai các chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng.

unnamed-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo Trung ương tại Cần Thơ. Ảnh: Hải Hành

+ Cùng ngày, tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ (cũ) Ung Thị Bé, là gia đình thờ cúng nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 Trần Văn Ấm và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Vân, Cựu chiến binh Biệt động thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ (cũ) Ung Thị Bé, là gia đình thờ cúng nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 Trần Văn Ấm. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ (cũ) Ung Thị Bé, là gia đình thờ cúng nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 Trần Văn Ấm. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 Ung Thị Bé, Cựu chiến binh Biệt động TP. Cần Thơ. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 Ung Thị Bé, Cựu chiến binh Biệt động TP. Cần Thơ. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, cựu chiến sỹ biệt động thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Vân, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, cựu chiến sỹ biệt động thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Vân, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, cựu chiến sỹ biệt động thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Vân, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Ảnh: Hải Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, cựu chiến sỹ biệt động thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Vân, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Ảnh: Hải Hành

Thời sự Quốc hội

Trao Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chính trị

Trao Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 26.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Tổ chức Tòa án nhân dân theo mô hình 3 cấp

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực. Các Tòa án quân sự được giữ nguyên theo Luật hiện hành; đồng thời kết thúc hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp huyện.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn phát biểu tại Hội thảo
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

Sáng 26.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu
Thời sự Quốc hội

Cho ý kiến về chủ trương hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Cho rằng, việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã là có cơ sở, tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, với mức vốn hỗ trợ là 5 nghìn tỷ đồng như đề xuất của Chính phủ không thuộc mức dự án quan trọng quốc gia, do đó không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trên cơ sở xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn sẽ xem xét, quyết định việc hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đồng ý với việc Chính phủ ban hành nghị định về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Sáng 26.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu
Chính trị

Khắc phục bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng không khí

Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn”, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam và đề xuất các nhóm giải pháp cần tập trung triển khai nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Thời sự Quốc hội

Có cơ chế, giải pháp phòng ngừa, tránh việc trục lợi chính sách gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực

Chiều 25.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu
Chính trị

Tập trung sửa đổi các quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp

Chiều 25.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật Tư pháp người chưa thành niên và Luật Phá sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều 25.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự, phát biểu tại Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn” - ảnh: Hồ Long
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chủ trì Hội thảo về kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn

Chiều 25.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” đã chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Chính trị

Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, thể hiện tính ưu việt của chế độ

Chiều 25.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Có chính sách đặc thù thu hút và giữ chân nhà khoa học giỏi
Chính trị

Có chính sách đặc thù thu hút và giữ chân nhà khoa học giỏi

Sáng 25.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phát triển và sử dụng nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì cuộc làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu
Chính trị

Thẩm tra dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)

Sáng 25.4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Ưu tiên sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát nhằm bảo đảm sửa đổi, bổ sung phải là những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, có khả năng triển khai thực hiện ngay để giải quyết các khó khăn, ách tắc hiện nay nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Luật
Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 Luật

Sáng 25.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.