Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Thành công của Kỳ họp thứ Ba có sự đồng hành của báo chí

- Thứ Năm, 16/06/2022, 18:17 - Chia sẻ

Tại họp báo quốc tế về kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV chiều nay, 16.6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và những tình cảm thân thiết tới các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, góp phần vào thành công của Kỳ họp thứ Ba nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung luôn có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến các địa phương.

Báo chí góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV hôm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022). Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, ông Bùi Văn Cường trân trọng gửi tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan quản lý báo chí cũng như cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thành công của Kỳ họp thứ Ba có sự đồng hành của báo chí -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam suốt 97 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta vào ngày 21.6.1925 đến nay, nền báo chí cách mạng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và luôn đồng hành với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Không chỉ bám sát, phản ánh thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, báo chí còn là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thực hiện tốt chức năng, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Người làm báo thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng với trí tuệ, cây bút và trang giấy đã và đang cổ vũ là vũ khí sắc bén, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, trong hoạt động của Quốc hội, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Với vai trò, phương tiện cung cấp thông tin, truyền tải thông tin thiết yếu của đời sống xã hội. Các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát và phản ánh kịp thời, đầy đủ tới cử tri và nhân dân cả nước thông tin về các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Thành công của Kỳ họp thứ Ba có sự đồng hành của báo chí -0
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, báo chí đã kịp thời truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới diễn đàn của Quốc hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Cùng với sự đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động, Quốc hội và các cơ quan thông tấn, báo chí đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội. Và hiện nay số lượng các cơ quan báo chí, phóng viên tham gia đưa tin về hoạt động của Quốc hội đã tăng lên đáng kể. Trong đó, nhiều cơ quan báo chí có những bài viết chất lượng, phân tích, bình luận sâu sắc, thu hút sự quan tâm theo dõi của độc giả và cử tri cả nước.

Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV vừa kết thúc tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Trước yêu cầu thực tiễn, Quốc hội cũng đã linh hoạt điều chỉnh, bổ sung vào chương trình kỳ họp, quyết định tăng thêm thời lượng truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhiều phiên thảo luận tại hội trường để thông tin rộng rãi hơn với cử tri và nhân dân cả nước. Qua đó tạo điều kiện để nhân dân và cử tri giám sát các hoạt động của Quốc hội. Các luật, nghị quyết được thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định góp phần vào thành công của Kỳ họp thứ Ba nói riêng và hoạt động của Quốc hội nói chung luôn có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến các địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. "Trong thời gian tới rất cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý báo chí Trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí tại kỳ họp; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục có nhiều tin, bài phản ánh sinh động, kịp thời, sâu rộng, chính xác về kết quả của Kỳ họp thứ Ba với đông đảo cử tri, nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; về hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới đây.

Thành công của Kỳ họp thứ Ba có sự đồng hành của báo chí -0
Các đại biểu dự buổi họp báo. Ảnh: Hồ Long

Xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

Để hoạt động Quốc hội tiếp tục gắn bó hơn với cử tri, Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục có những đóng góp sâu sắc, tích cực vào hoạt động của Quốc hội.

Trong đó, tập trung một số nội dung cơ bản:

Trước hết, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục bám sát, đồng hành với Quốc hội không chỉ ở các kỳ họp Quốc hội mà còn trong thời gian giữa các kỳ họp Quốc hội để chuyển tải kịp thời các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tới cử tri và nâng cao nhận thức của người dân để người dân ngày càng hiểu và ủng hộ các quyết sách của Quốc hội, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trong lòng công chúng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phát huy tính sáng tạo để bảo đảm thông tin về hoạt động của Quốc hội trở nên chuyên sâu và thu hút hơn, với các bài viết phân tích, bình luận về những nội dung chính sách được Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua; tránh tập trung đưa tin sự kiện, tin tức bề nổi các hoạt động của Quốc hội, tránh tình trạng "giật tít", "câu view", đưa các thông tin không đúng bản chất sự việc, gây sự hiểu nhầm trong dư luận.

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định: trong thời gian qua, các đồng chí đã có nhiều bài viết hay và chất lượng; mong muốn tiếp tục cải tiến theo hướng những vấn đề mới, những nội dung sẽ đưa ra Quốc hội thảo luận, nhất là các quy định của pháp luật sẽ tác động đến người dân, doanh nghiệp nói riêng, cũng như các đối tượng thụ hưởng chính sách được phản ánh sinh động, đa dạng, nhiều mặt trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Như vậy, thông qua kênh báo chí, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội lấy thêm các ý kiến từ cử tri, người dân, hoàn thiện hơn nữa các điều luật, giúp các luật thông qua đi vào cuộc sống, tránh khi thực hiện luật phát sinh vướng mắc, phải tiếp tục sửa đổi.

Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn và lưu ý, các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên "hiểu đúng lời phát biểu để truyền tải đúng”, tránh hiện tượng nghe phát biểu của đại biểu nhưng thể hiện trên tác phẩm báo chí theo ý chí chủ quan của phóng viên, không theo sự thật phát biểu của đại biểu, không đúng bản chất sự việc.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các phóng viên, Văn phòng Quốc hội sẽ củng cố lại Câu lạc bộ phóng viên nghị trường; triển khai sớm Giải thưởng báo chí viết về Quốc hội và Hội đồng nhân dân để tạo thêm động lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên nghị trường.

Thứ ba, tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để tăng tính hấp dẫn trong việc truyền tải thông tin về chính sách, tăng cường sự tương tác với người đọc, đưa các thông tin về Quốc hội đi vào nhận thức của công chúng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Thứ tư, tiếp tục phản ánh kịp thời những vấn đề tồn tại trong cuộc sống, đi sâu, đi sát vào vấn đề dân sinh nóng bỏng, những mối quan tâm của người dân để phân tích, lý giải, qua đó góp phần góp phần hình thành mối quan hệ mật thiết giữa Quốc hội và Nhân dân. 

Thứ năm, các phóng viên báo chí nghị trường tiếp tục có những đóng góp, những sáng kiến hữu ích để giúp cho hoạt động của Quốc hội ngày càng được cải tiến, đổi mới, hướng tới một Quốc hội chủ động, trí tuệ đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa chung vào không khí kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam - ngày hội của những người làm công tác báo chí trong cả nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên theo dõi, đưa tin phản ánh về hoạt động của Quốc hội. "Chúc các bạn phóng viên tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, bút sắc tâm sáng, lòng trong để có được nhiều tác phẩm báo chí có giá trị thuyết phục, thu hút đông đảo công chúng, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng như lời Bác Hồ đã căn dặn", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Lê Bình
#