Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Thứ Sáu, 14/04/2023, 15:58 - Chia sẻ

Sáng 14.4, tiếp tục chương trình giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi tại các tỉnh phía Nam, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn tỉnh có 261.696 trẻ em, trong đó có 2.659 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt gồm: 320 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, chiếm 1% so với tổng số trẻ em và 9.266 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2.263 trẻ em mồ côi một phía.

Các chính sách trợ cấp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng thụ hưởng. Bảo đảm 100% trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa được người thân chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội và được hưởng chính sách trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Đặc biệt, với các chính sách đặc thù của tỉnh (trong đó có đối tượng thụ hưởng là trẻ em mồ côi) như: Mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn 1,25 lần chuẩn quy định của Chính phủ; trẻ em mồ côi, trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng thêm hệ số trợ cấp 1,0 so với hệ số Chính phủ quy định; trẻ em nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội được hưởng chế độ ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau bằng từ 3 đến 5 lần chế độ ăn ngày thường đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em mồ côi. 

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Minh Thông phát biểu

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 trẻ em có cha hoặc mẹ chết do Covid-19. Từ năm 2021-2022, tỉnh đã triển khai trao tặng tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và nguồn vận động khác cho các em với tổng kinh phí hỗ trợ là 588,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn gặp một số khó khăn như đội ngũ hỗ trợ trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần của đội ngũ nhân viên, cộng tác viên cấp cơ sở còn hạn chế. Số lượng đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ về tâm lý nói chung và cho trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh chưa nhiều. Hiện, chưa có chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi một phía, trong khi thực tế một số trường hợp trẻ em mồ côi một phía nhưng người còn lại (cha hoặc mẹ) thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bỏ đi làm ăn xa, lấy vợ hoặc chồng khác, ít liên lạc hoặc không liên lạc về gia đình.

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -0
Các thành viên Đoàn giám sát tại cuộc làm việc

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị, cần sớm biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần và kỹ năng tự chăm sóc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý để các tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho nhân viên, cộng tác viên cấp cơ sở. Bộ Y tế cần xem xét, tham mưu ban để hành chính sách hỗ trợ BHYT cho trẻ em mồ côi một phía và trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, góp phần bảo đảm quyền được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được tốt hơn. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tham mưu chính sách trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí đối với trẻ em mồ côi 1 phía.

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu -0
Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Tạ Văn Hạ đánh giá UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kịp thời triển khai đầy đủ các chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi. Tỉnh đã dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ban hành nhiều chính sách chăm lo cho trẻ phù hợp với điều kiện của địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về các nguồn quỹ được vận động tại các cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác phối hợp liên ngành chăm lo cho trẻ em. Những kinh nghiệm, kiến nghị của tỉnh sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, nghiên cứu nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em.

Tin và ảnh: Nhật Trường
#