Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội

- Thứ Năm, 07/03/2024, 19:40 - Chia sẻ

Chiều tối 7.3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.

Cụ thể hóa quan điểm, chính sách bình đẳng giới bằng hành động, trong tư duy, ứng xử hàng ngày

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của Ban Công tác đại biểu và Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Khóa XV đã tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ xưa đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu, phụ nữ Việt Nam luôn nêu cao những phẩm chất cao đẹp. Bác Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng - Bất Khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ Việt Nam không chỉ phát huy những phẩm chất truyền thống mà còn làm dày thêm những phẩm chất, chuẩn mực của phụ nữ thời đại mới như “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, từ đó, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Thay mặt Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá rất cao và biểu dương những đóng góp to lớn của các nữ đại biểu Quốc hội, các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội vào thành tựu chung của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng các nữ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Quốc hội Khóa XV rất tự hào khi là nhiệm kỳ có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất trong 10 Khóa gần đây. Trong đó có 11 nữ đại biểu Quốc hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2 nữ đại biểu tham gia Ban Bí thư, 1 nữ đại biểu tham gia Bộ Chính trị, 3 nữ đại biểu là Bí thư Tỉnh ủy, có 3 nữ đại biểu là thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 nữ đại biểu là Phó Chủ tịch nước; 2 nữ đại biểu là bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Có những nữ đại biểu đã có tới 5 - 6 nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội. Các nữ đại biểu Quốc hội đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi nhận đề xuất của các nữ đại biểu Quốc hội, nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ và công tác phụ nữ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thuỷ phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 11/NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Chúng ta cũng có Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Nhìn tổng thể, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác bình đẳng giới ở nước ta đang được thực hiện tốt, nhưng cũng còn những việc chưa được như mong muốn, mục tiêu đề ra. Do đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

“Chúng ta phải tiếp tục xem xét trong cách nghĩ, cách làm, trong tư duy, ứng xử hàng ngày và trong hoàn thiện các cơ chế, chính sách dành cho phụ nữ bởi để hoàn thành trọng trách của một nữ đại biểu, một nữ cán bộ, công chức thì chị em phụ nữ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Đây là việc rất hiện thực, rất thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các nữ đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ cho Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XVI, trong đó có công tác quy hoạch nữ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay, sau hai lần quy hoạch, Đảng đoàn Quốc hội cơ bản thực hiện tốt yêu cầu về quy hoạch nguồn cán bộ nữ. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội sẽ cao hơn nữa với cơ cấu hợp lý hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nữ đại biểu, nữ cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời tin tưởng rằng, các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động của Quốc hội, cùng làm nên nhiều thành tựu to lớn để tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Vụ trưởng Vụ Hành chính Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Nữ đại biểu dân cử truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh vui mừng cho biết, tỷ lệ nữ tham chính trong nhiệm kỳ này đã tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, tỷ lệ nữ tham gia Ban Bí thư đạt 18,2%; tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đạt 10,6%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với các cơ quan dân cử, lần thứ hai trong 15 khóa Quốc hội, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 30%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tăng ở cả ba cấp, cụ thể cấp tỉnh đạt 29%, cấp huyện đạt 29,1%; cấp xã đạt 28,5%. Đối với cấp tỉnh, giữ chức danh Chủ tịch HĐND là 20,97%; Phó Chủ tịch HĐND là 29,2%. Ở Quốc hội, hầu hết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đều có lãnh đạo là nữ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương. Ảnh: Lâm Hiển

Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân nói chung, nói lên tiếng nói của phụ nữ nói riêng, Trưởng Ban Công tác đại biểu cho rằng, việc bảo đảm tỷ lệ nữ tham chính tại các cơ quan dân cử và giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt vừa là yêu cầu cần thiết vừa là yếu tố thuận lợi nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cũng như tăng cường tính đại diện của nữ giới để đưa ra các quyết sách có ảnh hưởng đến xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Khi được cử tri, Nhân dân tín nhiệm lựa chọn để làm đại biểu dân cử, được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ làm đại biểu Quốc hội chuyên trách, làm cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nữ đại biểu luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong từng lời nói, hành động, các nữ đại biểu luôn ý thức về vai trò là của người đại biểu của Nhân dân, người truyền cảm hứng, tạo động lực để góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức của cử tri và Nhân dân về bình đẳng giới.

Thực tiễn hoạt động Quốc hội thời gian qua cho thấy, vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương đã được khẳng định trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hầu hết nữ đại biểu chuyên trách ở Trung ương đều có trình độ, năng lực, bản lĩnh và tâm huyết, có tiếng nói ảnh hưởng trong hoạt động của cơ quan dân cử, được cử tri tin tưởng. Các nữ đại biểu đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong công việc, dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, hăng hái tham gia phát biểu, thảo luận, tranh luận sôi nổi, chất vấn thẳng thắn đi đến cùng, giải quyết đến cùng sự việc, tỏ rõ chính kiến, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các hoạt động của Quốc hội, bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng cho biết, trước yêu cầu phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ngày càng dành sự chăm lo, phát triển toàn diện và sâu sắc đối với phụ nữ. Trong đó có mục tiêu 35% đại biểu Quốc hội và HĐND là nữ như Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 27.4.2007 của Bộ Chính trị “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20.1.2018 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” đề ra. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu bình đẳng, hạnh phúc, sự tiến bộ của phụ nữ đề ra tại Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới. 

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; nhấn mạnh, đây là giải pháp cần được tiến hành thường xuyên, kiên trì với những hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm xây dựng quy hoạch từ sớm, từ xa, tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao năng lực của phụ nữ về mọi mặt và nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị; thực hiện quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, đảm bảo yêu cầu phát triển liên tục bền vững đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tránh tình trạng bị động trong công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội -0
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Gắn liền công tác hoàn thiện pháp luật với thực thi pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới. Trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật cần tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá lồng ghép giới trong các dự thảo chính sách để bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực: lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, doanh nghiệp, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội, hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ - trẻ em.

Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng cho biết, hiện nay, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang nghiên cứu đổi mới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, xây dựng vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới, sửa đổi các quy định về cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội.

Ban Công tác đại biểu mong muốn nhận được ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về chỉ tiêu, tiêu chí, điều kiện, cơ cấu và các giải pháp hoàn thiện để phụ nữ, cán bộ nữ tham gia đại biểu dân cử, nhất là ý kiến của các nữ đại biểu Quốc hội, các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Văn phòng Quốc hội với tư cách "những người trong cuộc" về các nội dung quan trọng nêu trên. 

Phạm Thúy
#