Cần có chiến lược phù hợp chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em

Theo thống kê năm 2020, vị thành niên chiếm khoảng 14,5% dân số Việt Nam, tương đương gần 14 triệu người từ 10 - 19 tuổi. Dù độ tuổi này được coi là giai đoạn khỏe mạnh của cuộc đời nhưng sức khỏe tâm thần kém là vấn đề đang được quan tâm.

20% trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em thế giới 2023, sáng 28.11, bà Rana Flower, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, kết quả điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam mới nhất nêu bật thực tế đáng lo ngại: nhiều trẻ em, vị thành niên và thanh niên đang phải vật lộn với những khó khăn về sức khỏe tâm thần, và các em còn thiếu các kỹ năng ứng phó, hỗ trợ cần thiết và các dịch vụ quan trọng liên quan đến phúc lợi tổng thể của mình.

Báo cáo điều tra còn cho thấy 20% trẻ vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ 8,4% các em đã tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho những vấn đề về cảm xúc và hành vi. Hơn nữa, chỉ 5,1% cha mẹ có con vị thành niên nhận thấy con của mình cần sự giúp đỡ đối với các vấn đề về cảm xúc và hành vi.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em -0
Bà Rana Flower, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em thế giới 2023 sáng 28.11

Sức khỏe tâm thần cũng là vấn đề mà những người trẻ tuổi quan tâm. Đầu năm nay, UNICEF Việt Nam đã tham khảo ý kiến mạng lưới thanh thiếu niên cộng tác với UNICEF (U-report) về những vẫn đề mà trẻ em, vị thành niên và thanh niên quan tâm nhiều nhất. Đa số người tham gia chọn vấn đề "sức khỏe tâm thần", kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ hơn, đề nghị UNICEF dành Ngày Trẻ em 2023 để tăng cường và bảo vệ sức khỏe tâm thần.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em -1
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà mong muốn các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức quan tâm hơn và hành động tích cực để nâng cao sức khỏe tâm thần cho trẻ em

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Ngày Trẻ em thế giới hằng năm là thời điểm toàn thế giới hướng về trẻ em, tiến hành các hoạt động “vì trẻ em, bởi trẻ em”. Đây là ngày hành động để vận động chính sách, vận động xã hội và nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách nhất mà trẻ em đang phải đối mặt.

Ngày Trẻ em thế giới năm nay với chủ đề chính là Nâng cao sức khỏe tâm thần tích cực, nghĩa là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, thông qua sự kết nối giữa trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, thầy cô giáo, cộng đồng và xã hội. Vấn đề này đã và đang được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm, nhất là sau đại dịch Covid-19, trẻ em và thanh thiếu niên phải gánh chịu những tác động tiêu cực của Covid-19, đặc biệt về sức khỏe tâm thần.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức cần quan tâm hơn và hành động tích cực để nâng cao sức khỏe tâm thần cho trẻ em với các giải pháp thiết thực và bền vững. Cụ thể là tăng cường truyền thông, giáo dục các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em. Kiện toàn các dịch vụ và triển khai can thiệp về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em. Bổ sung các quy định của luật pháp và chính sách liên quan.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần phát triển nghề công tác xã hội, trong đó có đội ngũ làm công tác hỗ trợ tâm lý xã hội trẻ em; tăng cường công tác tâm lý, tham vấn học đường, kết nối dịch vụ y tế cũng như sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

Hoàn thiện chính sách, tạo dựng môi trường sống an toàn

“Tôi có người bạn nói rằng con gái anh bị mất ngủ, lo âu, muốn tìm chuyên gia tâm lý nhưng không biết tìm ở đâu, nhờ tôi tìm vì tôi làm trong ngành. Gia đình rất lo lắng, tôi nói rằng anh phải thấy mừng vì con đã tự phát hiện ra vấn đề và tìm dịch vụ. Em đó đi du học nên muốn tìm một chuyên gia tâm lý nói tiếng Anh. Tôi đã tìm được một chuyên gia tâm lý cho em đó, nhưng giá rất cao, 100 USD/giờ. Một phác đồ gồm buổi khám sàng lọc, 10 buổi trị liệu, ít nhất phải có 2 liệu trình như vậy, tổng chi phí ước tính khoảng 2.000 USD, gia đình chỉ làm hết liệu trình 1, sau đó bỏ cuộc” - ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em kể.

Ông Nam cho biết, nhìn chung các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam đang khá lộn xộn, nhiều gia đình không tìm kiếm được dịch vụ tin cậy khi có vấn đề, đặc biệt là với trẻ em.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em -2
Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam chia sẻ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em ở Việt Nam

Trước "khoảng trống" về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, ông Đặng Hoa Nam cho biết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất và được Chính phủ chấp nhận, khoảng tháng 12 tới, Đề án về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng theo ông Đặng Hoa Nam, cần tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần ở hai chiều cạnh.

Thứ nhất, cần đưa vấn đề khuyết tật về tâm thần vào chính sách an sinh xã hội. Hiện nay rất khó xác định khuyết tật như là một dạng tật về sức khỏe tâm thần, để đưa ra chính sách tốt hơn. Trong quá trình sửa đổi quy định về bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ lên tiếng về vấn đề này.

Thứ hai là tăng cường tạo dựng môi trường sống an toàn, phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em. Qua nghiên cứu, tiếp nhận thông tin và qua Tổng đài 111, những tác động của hành vi xâm hại trẻ em để lại di chứng rất khó khắc phục, gây sang chấn tâm lý và sức khỏe tâm thần cho mỗi đứa trẻ. Trong số những ca tổng đài tiếp nhận, tham vấn, trị liệu chuyển tuyến, tới 60% nhu cầu tiếp tục trị liệu, chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nếu làm tốt việc phòng ngừa, tháo gỡ sớm nguy cơ trẻ bị bạo lực, xâm hại, kể cả bạo lực tâm lý trong gia đình và ngoài xã hội, sẽ tạo ra mạng lưới an toàn, giúp trẻ tránh được vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em -3
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có Quyết định số 3854/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông. Tài liệu này được sử dụng làm tài liệu truyền thông để nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh cho cán bộ y tế trường học, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh. Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT cũng được phê duyệt, quy định mỗi trường học, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông được bố trí 1 người vào vị trí việc làm tư vấn học sinh.

Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Bộ cũng đang hoàn thiện Đề án Tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2023 - 2030, trình Chính phủ trong tháng 12, nhằm tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự hợp tác giữa các ngành từ trung tương đến địa phương, củng cố hệ thống y tế và xã hội đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các lứa tuổi, trong đó có trẻ em…

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhiều người kỳ vọng sẽ có những can thiệp sớm, đưa ra chiến lược phù hợp để xây dựng được kỹ năng nâng cao khả năng phục hồi, tăng cường sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.