Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

- Thứ Tư, 31/03/2021, 19:53 - Chia sẻ
Chiều 31.3, tại Nhà Quốc hội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Uông Chu Lưu và các đại biểu dự buổi lễ

Thạm dự lễ phát động có: Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc...

Giới thiệu về cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website www.thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật, Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày, từ ngày 1.4 đến 30.4.2021. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân được thực hiện tối đa 3 lượt thi, mỗi lượt kéo dài 20 phút. Trong mỗi lượt thi, người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi, trong đó có 19 câu trắc nghiệm trực tiếp, 1 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Lễ trao giải cuộc thi được tổ chức trước ngày bầu cử 23.5.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, ngày 23.5 tới đây, trên 70 triệu cử tri trên cả nước sẽ tiến hành bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HDNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị rất trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, qua đó cử tri cả nước sẽ lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương; góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Uông Chu Lưu các lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ nhấn nút phát động cuộc thi
Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi lễ

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, sự tham gia tích cực và chủ động của cử tri, các tầng lớp Nhân dân có vai trò rất quan trọng. Cử tri là những người trực tiếp lựa chọn người có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp. Cũng chính cử tri là những người sẽ giám sát để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật. Những công việc đó chỉ thực hiện có hiệu quả trên cơ sở cử tri, người dân nắm vững, hiểu biết đầy đủ, sâu sắc pháp luật về bầu cử, công tác bầu cử. Do vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cuộc thi là hoạt động rất có ý nghĩa để góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân nói chung, của cử tri nói riêng về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cũng như hiểu rõ hơn về các quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử.

Thanh Hải