Bế mạc Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021​

- Chủ Nhật, 05/12/2021, 06:25 - Chia sẻ
Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối 4.12, Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021 đã bế mạc tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo kết quả chung cuộc, tại nhóm lứa tuổi từ 17-18 nam, đoàn Quân đội xếp vị trí thứ Nhất với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ Hai với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Thanh Hóa với 2 Huy chương Vàng.

Tại nhóm lứa tuổi từ 17-18 nữ, đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ Nhất với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; vị trí thứ Hai thuộc về đoàn Thái Bình với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đoàn Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ Ba với 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Tại nhóm lứa tuổi từ 19-40 nam, vị trí thứ Nhất thuộc về đoàn Quân đội với 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng; đoàn Bắc Ninh xếp vị trí thứ Hai với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng; đoàn Bình Dương xếp vị trí thứ Ba với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Tại nhóm lứa tuổi từ 19-40 nữ, đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ Nhất với 5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng; đoàn An Giang xếp vị trí thứ Hai với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng; vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Tiền Giang với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021 có sự tham gia của 311 vận động viên từ 25 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Tham gia giải đấu, các vận động viên thi đấu ở 2 nhóm tuổi của nam và nữ gồm nhóm từ 17-18 tuổi và nhóm từ 19-40 tuổi. Trong đó, nam thi đấu có 14 hạng cân (từ 46 kg đến trên 92 kg); nữ thi đấu ở 13 hạng cân (từ 45 kg đến trên 81 kg).

Giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2021 là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn, đánh giá công tác huấn luyện bộ môn boxing của các đơn vị, câu lạc bộ; khích lệ phong trào tập luyện bộ môn boxing rộng rãi trong cả nước. Thông qua giải đấu, các nhà chuyên môn đánh giá trình độ, năng lực, khả năng thi đấu và phát hiện, tuyển chọn các vận động viên boxing xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để đào tạo, bồi dưỡng tham dự các giải quốc tế.

PV