
Năm 1887, tờ Times cho đăng bản sao một lá thư ký tên nghị sỹ Ireland Charles Stewart Parnell. Lá thư cho thấy ông có liên quan đến vụ mưu sát đại sứ Anh tại Ireland và thuộc cấp của ông tại công viên Phoenix, Dublin năm 1882. Ngay sau khi bài báo xuất hiện, một Ủy ban đặc biệt của Ireland đã được thành lập để điều tra sự thật. Kết quả cho thấy, đó là bức thư giả mạo - và tất nhiên, Times đã được nếm một cú lừa cay đắng.
Cũng vào thế kỷ XIX, một tờ báo Mỹ đã cho đăng lời đính chính và xin lỗi độc giả một thông tin vô cùng buồn cười như sau: “Rev James P.Wellman không phải bị bắt giam vì đã đá vợ mình từ cầu thang xuống và ném chiếc đèn dầu đang cháy lên đầu bà như chúng tôi đã đăng tải. Thực ra, ông ta đã mất cách đây 4 năm và chưa bao giờ kết hôn”.
Năm 2003, tờ Daily Telegraph ở Sydney, Australia, cho đăng tải lời cáo lỗi đầy châm biếm: “Hôm qua Daily Telegraph đã đưa tin viết rằng đội bóng bầu dục của Anh chơi rất nhạt nhẽo. Điều này không đúng. Sự thật là cả nước Anh đều nhạt nhẽo. Daily Telegraph xin chân thành cáo lỗi vì sai sót nói trên”.
Tháng 5.2004, tờ New York Times đã đăng lời cáo lỗi trên trang xã luận do đã thông tin sai lệch về vũ khí hủy diệt của Iraq. Tờ báo vẫn được coi là có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên toàn nước Mỹ thú nhận rằng, Chính phủ Mỹ đã gây áp lực khiến họ phải đăng tải những cáo buộc vô căn cứ nhằm biện minh cho cuộc chiến tranh Iraq. Ban biên tập thừa nhận tin tức đưa ra “không được chặt chẽ như lẽ ra nó phải thế”.
Cùng tháng đó, tờ Daily Mirror ở Anh phát hành một ấn bản với lời xin lỗi ở trang 3: “Xin thứ lỗi. Chúng tôi đã bị lừa”. Nguyên là tờ báo đã cho in một bức ảnh trong đó có cảnh các binh sỹ của Anh hành hạ một người Iraq, nhưng sau đó bức ảnh được phát hiện là đã bị làm giả. Ngay sau tin cáo lỗi này, Daily Mirror cũng xin hiến tất cả số tiền thu được từ việc bán hình ảnh này cho quỹ từ thiện.
Tháng 7.2004, tờ The Sun đã phải xin lỗi vì đã gây ra “sai lầm tai hại nhất trong lịch sử của tờ báo” liên quan đến thảm kịch sân Hillsborough năm 1989. Tờ báo thừa nhận đã dùng “những luận điệu nghiêm trọng và không đúng sự thực” để phán xét hành vi của các fan Liverpool trong thảm kịch Hillsborough, khiến cả thành phố Liverpool phẫn nộ.
Tháng 2.2006, tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten đã phải đăng nguyên một trang viết bằng tiếng Arập để xin lỗi các tín đồ đạo Hồi trên các tờ báo của Arập Xêút. Tờ báo này đã đặt hàng những tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammed với cái khăn đội đầu có hình quả bom và một số hình ảnh khác bị coi là xúc phạm đấng tiên tri. Vụ tranh biếm họa này sau đó đã gây ra một làn sóng giận dữ làm rung chuyển cả thế giới đạo Hồi và gây ra tình trạng bạo lực nghiêm trọng. Trong bài viết xin lỗi, Tổng biên tập của tờ Jyllands-Posten Carsten Juste đã viết: “Cho phép tôi thay mặt cho Jyllands-Posten được xin lỗi vì những gì đã xảy ra và cho phép tôi thể hiện sự lên án mạnh mẽ mọi hành động nhằm công kích bất kỳ tín ngưỡng, dân tộc và nhóm người nào. Tôi hy vọng rằng lời xin lỗi này sẽ giúp tháo gỡ mọi sự hiểu lầm đáng tiếc”.
Tuy vậy, những lời xin lỗi trên không đủ để ngăn chặn các cuộc bạo động xảy ra trên toàn thế giới. Nhiều phần tử quá khích đã tấn công vào các nhà thờ thiên chúa giáo ở Pakistan và châu Phi cũng như đại sứ quán Mỹ ở Indonesia.
Vào tháng 3.2008, tờ nhật báo hàng đầu nước Anh The Daily Express đã đưa tin sai lệch về vụ mất tích kỳ lạ của cô bé Meledine McCann 4 tuổi tại khu nghỉ mát của Bồ Đào Nha hồi tháng 5.2007. Trong bài báo đính chính có đoạn viết: “Chúng tôi thừa nhận rằng không có bất cứ một bằng chứng nào cho mối nghi ngờ này và vợ chồng Kate và Gerry hoàn toàn vô can trong vụ mất tích con gái. Chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì đã gây thêm áp lực và phiền muộn cho hai người”.
Gần đây nhất, vào ngày 7.6.2008, chủ bú tờ Detroit News của Mỹ đã phải công khai xin lỗi ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama sau khi in sai tên gọi của ứng cử viên này trong một bài báo số ra cùng ngày: “Clinton, Osama gặp gỡ để thảo luận về khả năng hợp tác”. Tờ báo cho biết đây là lỗi Moras và được sửa ngay sau khi tiến hành in được 20 phút. Êkíp tranh cử của ông Obama đã bỏ qua sai sót trên.
Theo VNN