Hà Giang: Nỗ lực rà phá bom mìn vì sự bình yên của Nhân dân

- Thứ Sáu, 05/04/2024, 18:31 - Chia sẻ

Chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng hậu quả để lại trên mảnh đất Hà Giang vẫn còn nặng nề, bởi lượng bom mìn còn sót lại khá lớn (khoảng 7.500ha có mật độ ô nhiễm bom mìn nặng). Thời gian qua, các chiến sĩ Bộ chỉ Quân sự tỉnh Hà Giang đã và đang tham gia tích cực rà phá bom mìn, nỗ lực hết sức để giải phóng những “vùng đất chết”, trả lại đất đai an toàn, làm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hà Giang:Nỗ lực rà phá bom mìn vì sự bình yên của nhân dân -0
Đội rà phá bom mìn kiểm tra lại các vật dụng, máy móc trước khi tiến hành công việc

Hàng nghìn hécta đất đã sạch mìn

Có dịp chứng kiến công tác rà phá bom mìn cùng Đội rà phá vật cản thuộc Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) trong những ngày đầu tháng 4.2024 tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, mới thấy được sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Hàng ngày, vượt qua các sườn núi dốc đá lởm chởm, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 543 vẫn đang miệt mài với công việc tìm kiếm, dò, gỡ bom mìn, vật liệu nổ bị vùi lấp lâu năm trong đất.

Hà Giang:Nỗ lực rà phá bom mìn vì sự bình yên của nhân dân -0
Cán bộ, chiến sĩ luôn cẩn thận tìm kiếm, dò, gỡ bom, mìn, vật liệu nổ bị vùi lấp lâu năm trong đất

Đội trưởng Nguyễn Văn Thông (Đội rà phá vật cản, Lữ đoàn Công binh 543) chia sẻ: Ở địa bàn tỉnh Hà Giang, diện tích bị ô nhiễm bom mìn nằm trên những điểm cao, hiểm trở. Bởi vậy, công tác rà phá, làm sạch vật cản là nhiệm vụ đầy thách thức, hiểm nguy. Để thực hiện, không chỉ đòi hỏi phải có bản lĩnh tốt, tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường, dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm cũng như sức khỏe thật tốt mà còn phải nắm thật chắc quy trình, quy tắc bảo đảm an toàn, đặc biệt là phải cẩn trọng, tỉ mỉ, tuyệt đối không được chủ quan. Chỉ một hành động khinh xuất đều có thể xảy ra mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình và đồng đội. “Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã thực hiện tốt công tác truy tìm, rà phá, thu gom, phân loại và xử lý bom mìn, vật liệu nổ. Mong rằng những mảnh đất mà chúng tôi đã đi qua sẽ không còn tiếng nổ của bom mìn để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ và giữ vững biên cương” - Đội trưởng Nguyễn Văn Thông cho biết.

Hà Giang:Nỗ lực rà phá bom mìn vì sự bình yên của nhân dân -0
Các thao tác tìm kiếm, dò, gỡ bom, mìn, vật liệu nổ được thực hiện cẩn trọng

Có thể thấy, việc khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh là công việc nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại, là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình. Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết: Trải qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, việc bố trí hệ thống bom mìn, vật cản trên một số khu vực, nhất là khu vực gần các điểm cao chiến lược với mật độ lớn và dày nên số lượng bom mìn, vật nổ còn tồn, sót chưa được rà phá trên địa bàn tỉnh Hà Giang lên đến hàng chục nghìn hécta. Thời gian qua, với sự nỗ lực không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ công binh, hàng nghìn hécta đất đã được đơn vị rà phá sạch bom mìn và bàn giao cho các địa phương. Từ khi đất sạch mìn, đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới đã đến dựng nhà mới, sử dụng đất sạch để trồng ngô, lúa tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Hà Giang:Nỗ lực rà phá bom mìn vì sự bình yên của nhân dân -0
Các chiến sĩ kiểm tra các loại vật liệu nổ đã rà và thu gom được

Phấn đấu hết năm 2024 hoàn thành rà phá 1.500ha đất nhiễm bom mìn

Theo Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Đại tá Lê Anh Tuấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh làm cơ sở để người dân phòng, tránh hiệu quả những tai nạn thương tâm có thể xảy ra, nhất là những khu vực có mức độ ô nhiễm lớn. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý dữ liệu, thông tin, dữ liệu nạn nhân bom mìn phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế- xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vùng đất phên giậu Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và hộ nghèo khu vực biên giới... góp phần từng bước làm đổi thay vùng biên cương.

Hà Giang:Nỗ lực rà phá bom mìn vì sự bình yên của nhân dân -0
Bom, mìn, vật nổ sau khi dò gỡ, xử lý an toàn được các lực lượng chuyển về vị trí tập kết

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Hà Giang đã triển khai Dự án rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ðể thực hiện dự án hiệu quả, Quân khu 2 đã huy động 8 đơn vị, với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với hơn 1.700ha đất tại các điểm cao thuộc các xã Thanh Ðức, Thanh Thủy, Xín Chải (huyện Vị Xuyên). Giai đoạn 2 của dự án đang thực hiện rà phá 1.500ha. Trong đó, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) 1.130ha, xã Nghĩa Thuận 170ha, xã Tả Ván (huyện Quản Bạ) 200ha. Đến tháng 3.2024, hơn 60% diện tích đã được hoàn thành công tác rà phá bom mìn. Dò tìm và thu được hơn 15.000 vật liệu nổ như đạn pháo cối; đạn M79; cùng các loại vật liệu nổ khác. Dự kiến cuối năm 2024, các đơn vị sẽ hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ theo kế hoạch.

HÀ LINH – TRỌNG HIẾU
#