Tiểu ban Pháp luật về hành chính và công tác lập pháp họp phiên thứ nhất

- Thứ Tư, 15/06/2022, 18:38 - Chia sẻ

Chiều 15.6, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Pháp luật về hành chính và công tác lập pháp của Ủy ban Pháp luật đã họp Phiên thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Trường Giang chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban  Pháp luật về hành chính và công tác lập pháp Nguyễn Trường Giang cho biết, theo Nghị quyết số 658/NQUBPL15 của Ủy ban Pháp luật về việc thành lập các Tiểu ban của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tiểu ban Pháp luật về hành chính và công tác lập pháp phụ trách việc nghiên cứu, chuẩn bị các vấn đề về: cán bộ, công chức, viên chức; hộ tịch; trưng mua, trưng dụng; bồi thường nhà nước; sử dụng con dấu, xử lý vi phạm hành chính; hàng hải, hàng không; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; thanh tra; khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hội; quy trình xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế.

Trưởng Tiểu ban phát biểu
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Trường Giang chủ trì phiên họp

Trên cơ sở các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cùng với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm 2022, 2023, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị, Đề án Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Chương trình công tác và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, trong thời gian tới, Tiểu ban sẽ tổ chức một số cuộc khảo sát, nghiên cứu về một số nội dung thuộc dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) để phục vụ việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư. Tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phục vụ thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về dự án Pháp lệnh điều chỉnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị phục vụ Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp” dự kiến trong tháng 6.2022.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành phát biểu tại phiên họp

Các thành viên Tiểu ban đã thảo luận tập trung góp ý về triển khai thực hiện chương trình hoạt động của Tiểu ban; các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tiểu ban; thống nhất thời gian tiến hành một số hoạt động cụ thể... Các thành viên Tiểu ban thể hiện sự đồng tình tham gia các đoàn khảo sát địa phương, một số hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia phục vụ công tác chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); cũng như tham gia đoàn khảo sát việc thực hiện quy định pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp…

Thành viên Tiểu ban Pháp luật về hành chính và công tác lập pháp của Ủy ban Pháp luật chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trưởng Tiểu ban Nguyễn Trường Giang đề nghị các thành viên chủ động theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc các lĩnh vực do Tiểu ban phụ trách chủ động đề xuất nội dung làm việc mới, điều chỉnh hiệu quả kế hoạch công tác đã được xây dựng.

P. Thủy
#