Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025

- Thứ Hai, 26/09/2022, 19:28 - Chia sẻ

Chiều 26.9, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Thông tin thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà

Tham dự Đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Thông tin. 

Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025
Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Thông tin đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động; thường xuyên, nghiêm túc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đảng viên của Chi bộ luôn gương mẫu về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hành tiết kiệm và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được đổi mới, nâng cao, gắn sinh hoạt chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Thông tin tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo tư tưởng cho các đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và phát huy tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội; chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là công tác tổ chức thông tin tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025
Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà tặng hoa chúc mừng Chi bộ Vụ Thông tin

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Chi bộ theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Thông tin đã hoàn thành tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị Chi bộ Vụ Thông tin tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tập trung vào các nhiệm vụ, đề án trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của từng đảng viên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Chi bộ cần chú trọng lãnh đạo tư tưởng cho các đảng viên; tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà nhấn mạnh: nhiệm kỳ vừa qua cũng là giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, với những tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng, việc thực thi các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, triển khai kế hoạch công tác của Vụ Thông tin. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, cán bộ nhân viên Vụ Thông tin đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Thông tin tiếp tục chỉ đạo, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; đổi mới, cải tiến công tác truyền thông về hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí. Trong đó, Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. 

H. Quỳnh
#