Cân nhắc việc bỏ quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho y sỹ

- Thứ Sáu, 06/05/2022, 19:34 - Chia sẻ
Chiều 6.5, tiếp tục chương trình Hội nghị tham gia ý kiến một số dự án Luật trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc đã thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Các đại biểu khẳng định việc sửa đổi luật toàn diện Luật Khám bệnh, chữa bệnh là cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, khắc phục những hạn chế của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

Tuy nhiên, liên quan đến quy định về chức danh chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề, các đại biểu còn băn khoăn khi dự thảo Luật bỏ chức danh y sỹ (trừ y sỹ ở lực lượng vũ trang, riêng y sỹ đã được cấp chứng nhận hành nghề theo Luật năm 2009 sẽ được hành nghề trọn đời). Mục đích được Ban soạn thảo đưa ra là nhằm nâng cao chất lượng người hành nghề, song, các đại biểu cho rằng, nếu bỏ chức danh y sỹ sẽ gây khó khăn cho y tế cơ sở, nhất là những địa bàn chưa có nhiều bác sỹ, hoặc thậm chí là chưa có bác sỹ như các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. 

Quang cảnh hội nghị

Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc nên bỏ việc cấp chứng nhận hành nghề cho y sỹ. Nên chăng quy định rõ y sỹ sẽ được làm gì? Cụ thể, giao y sỹ làm công tác quản lý sức khỏe, dự phòng, y sỹ chỉ làm việc ở y tế cơ sở, vùng khó khăn không tuyển được bác sỹ. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ, y sỹ quân đội khi ra quân có được hành nghề y hay không. 

Đối với quy định khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, căn cứ vào kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid – 19, phòng chống bệnh truyền nhiễm thời gian qua, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định chi tiết về huy động cán bộ y tế, cơ sở y tế tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình thiên tai dịch bệnh; thẩm quyền huy động cán bộ, cơ sở y tế và trách nhiệm của các đơn vị, cơ sở, cá nhân được huy động tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong thiên tai dịch bệnh. Đồng thời dự thảo Luật nên bổ sung quy định chi phí phục vụ khám bệnh, chữa bệnh trong thiên tai, dịch bệnh, nhằm tạo cơ chế pháp lý rõ ràng để thực hiện. 

Hoàng Ngọc