Togo ban hành Hiến pháp mới, chuyển sang hệ thống nghị viện

- Thứ Tư, 08/05/2024, 17:30 - Chia sẻ

Tổng thống Togo Faure Gnassingbe đã ký ban hành Hiến pháp mới, chính thức chuyển Togo từ hệ thống tổng thống sang hệ thống nghị viện, theo đó, thủ tục toàn dân bầu cử tổng thống sẽ bị loại bỏ. Đây là thông tin được Văn phòng Tổng thống cho biết hôm 7.5.

Togo ban hành Hiến pháp mới, chuyển sang hệ thống nghị viện -0
Quốc hội Togo thông qua Hiến pháp mới vào tháng 3.2024. Ảnh: asaaseradio

Thông cáo nêu rõ, Tổng thống Gnassingbe đã ký ban hành Luật số 2024-005 sửa đổi Hiến pháp Togo, “đánh dấu một giai đoạn mới trong thể chế chính trị”.

Theo Hiến pháp mới, Togo sẽ chính thức chuyển từ chế độ tổng thống sang chế độ nghị viện. Quốc hội sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn tổng thống - một trong những đặc trưng của chế độ nghị viện

Hiến pháp mới nâng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm và giới hạn ở một nhiệm kỳ duy nhất. Nhiệm kỳ tổng thống hiện tại là 5 năm và giới hạn trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Quy định này không có giá trị hồi tố, nghĩa là sẽ được tính bắt đầu từ khi Hiến pháp mới có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống đương nhiệm Gnassingbe, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2025, có thể được Quốc hội do đảng của ông nắm đa số, tiếp tục lựa chọn cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Hiến pháp mới cũng quy định thành lập vị trí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, một vị trí tương đương với Thủ tướng, do đảng chiếm đa số tại Quốc hội lựa chọn. "Vị trí này sẽ toàn quyền và quyền quản lý các công việc của chính phủ và chịu trách nhiệm tương ứng”, Hiến pháp quy định.

Việc ban hành Hiến pháp mới đánh dấu Togo gia nhập nền cộng hòa thứ năm, với sự thay đổi Hiến pháp quan trọng đầu tiên kể từ năm 1992. Hiến pháp được Quốc hội thông qua vào tháng 3 vừa qua và được Tổng thống ký ban hành vài ngày sau khi Ủy ban Bầu cử thông báo, đảng cầm quyền của Tổng thống Faure Gnassingbe đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 20.4 vừa qua.

Quỳnh Vũ (Theo AP)
#