Pháp: Hành vi của những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ được điều chỉnh bằng luật mới

- Thứ Sáu, 02/06/2023, 08:43 - Chia sẻ

Thượng viện Pháp hôm 1.6 đã thông qua một đạo luật cho phép điều chỉnh tốt hơn hành vi của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bằng cách hạn chế một số lĩnh vực họ có thể quảng bá, AFP đưa tin.

Pháp: hành vi của những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ được điều chỉnh bằng luật mới -0
Ảnh tư liệu: AFP

Trước đó, Hạ viện đã bật đèn xanh cho dự luật.  Điểm đặc biệt là dự luật này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các đảng - điều rất bất thường trong môi trường chính trị căng thẳng hiện nay của Pháp.

Nghị sĩ Arthur Delaporte của Đảng Xã hội, người đã cùng đề xuất dự luật với nghị sĩ Stephane Vojetta của đảng Phục hưng, cho biết văn bản này sẽ "bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là những người trẻ tuổi".

Nhiều người có ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, và mọi hành động của họ trên các trang cá nhân có thể ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Dự luật cho phép những người có ảnh hưởng với tư cách là những pháp nhân sử dụng danh tiếng của họ để quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, dự luật cấm những cá nhân này quảng cáo trong một số lĩnh vực chẳng hạn như phẫu thuật thẩm mỹ; kiểm soát chặt chẽ việc quảng bá một số thiết bị y tế.

Dự luật cũng hạn chế các hành vi được cho là cổ suý hoạt động cá cược thể thao và các trò chơi may rủi. 

Những người vi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới hai năm tù và 300.000 euro ($321.000) tiền phạt.

Quỳnh Vũ
#