Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Kết quả sơ bộ sẽ được thông báo sáng 15.5

- Chủ Nhật, 14/05/2023, 18:03 - Chia sẻ

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đi bỏ phiếu trong ngày 14.5 cho cuộc bầu cử kép gồm Tổng thống và Quốc hội, hai cuộc bỏ phiếu sẽ định hình bối cảnh chính trị Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm tới.

Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ: Kết quả sơ bộ sẽ được thông báo sáng 15.5 -0
Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong ngày 14.5. Ảnh: AP

Các phòng phiếu mở cửa lúc 8h sáng ngày 14.5 (13h, giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 5h chiều (21h, giờ Việt Nam). Kết quả không chính thức được mong đợi vào 21h (giờ địa phương) tức rạng sáng ngày 15.5 theo giờ Việt Nam.

Ủy ban Bầu cử cho biết, khoảng 61 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Khoảng 3,5 triệu cử tri sống ở nước ngoài đã được kêu gọi bỏ phiếu trước. Hơn 1,76 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đã bỏ phiếu tại các cơ quan ngoại giao và cửa khẩu hải quan trong khoảng thời gian từ 27.4 đến 9.5.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan nhiều khả năng sẽ trúng cử thêm một nhiệm kỳ mới, đánh thập kỷ thứ ba nắm quyền. Ông Erdogan, 69 tuổi, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Công lý và Phát triển (AKP) bảo thủ, đã lãnh đạo đất nước kể từ khi ông trở thành Thủ tướng năm 2003.

Tuy nhiên, có ba ứng cử viên tổng thống cùng cạnh tranh gay gắt vị trí này. Đối thủ chính của ông Erdogan là ông Kemal Kilicdaroglu, 74 tuổi, lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) trung tả, người có thể có cơ hội chiến thắng lần đầu tiên khi được một khối các đảng đối lập hậu thuẫn. Ứng cử viên thứ ba Sinan Ogan, người nhận được sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ứng cử viên tổng thống thứ tư, Muharrem Ince, đã rút khỏi cuộc đua hôm 11.5.

Nếu không có ứng cử viên tổng thống nào giành được hơn 50% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 14.5, sẽ có một cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 28.5

Chi phí sinh hoạt, lạm phát cao và công cuộc tái thiết sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng 2 là những chủ đề nổi bật trong chương trình tranh cử của các ứng cử viên cũng như là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong bối cảnh kinh tế của đất nằm giữa hai lục địa Á – Âu này rơi vào suy thoái trong hai năm qua.

"Chúng tôi ở đây để bỏ phiếu cho tương lai của đất nước, chúng tôi muốn một Thổ Nhĩ Kỳ thịnh vượng và hiện đại”, Metin Sermen, một nhân viên công ty tư nhân nói với Tân Hoa xã tại một điểm bỏ phiếu.

Quỳnh Vũ
#