Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình”

- Thứ Tư, 31/08/2022, 20:53 - Chia sẻ

Tối 31.8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong không khí hào hùng, thiêng liêng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với một số đơn vị tổ chức Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -5
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đại biểu tham dự Chương trình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; đại diện Thường trực một số  Uỷ ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -0
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình nghệ thuật, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định: 77 năm qua, tinh thần Cách mạng tháng Tám quật khởi là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn nuôi dưỡng và dẫn dắt dân tộc ta, dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, gìn giữ vững chắc ba mặt phên dậu biên giới, biển đảo quốc gia, bảo vệ nền độc lập vô giá và sự thống nhất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân lên sức mạnh Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt gần 36 năm đổi mới, với trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, Nhân dân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ mới, với vị thế và uy tín mới. Kết quả này như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

“Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” với hai thông điệp: Khát vọng hòa bìnhTổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, tôn vinh những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, gìn giữ sự thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, nhịp bước cùng thời đại và khẳng định vị thế, trí tuệ, sức mạnh và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế” - Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -3
Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân bày tỏ tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn với anh linh các bậc tiền hiền mở nước, kính dâng Đất nước ta gồm 54 dân tộc anh em, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ các chiến sỹ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho “Đất nước ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do”; bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc với các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” được dàn dựng gồm hai phần. Trong đó, phần 1 - Khát vọng hòa bình là hình ảnh đất nước theo chiều dài lịch sử, từ câu chuyện con Rồng cháu Lạc trong ca dao và lời ru của mẹ thấm đẫm nơi mỗi người từ thuở mới sinh ra, để rồi lớn dần theo năm tháng, người Việt Nam không bao giờ quên cội nguồn của mình. Dặm dài đất nước được tái hiện qua lời hát, điệu múa và những thước phim tư liệu, gợi nhớ về tháng ngày cách mạng sục sôi trên khắp cả nước, về khoảnh khắc thiêng liêng khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, về các cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh của quân và dân ta để bảo vệ giá trị của “độc lập - tự do - hạnh phúc”. Khát vọng hòa bình cháy bỏng đã đưa tới thành quả vĩ đại, mở ra một hành trình mới cho đất nước, cho dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -0

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -0
Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Ở phần 2 - Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, khán giả được thưởng thức những ca khúc thể hiện niềm tự hào, tin tưởng và lạc quan giữ vững nền hòa bình, độc lập, thống nhất, đất nước hôm nay vươn mình hội nhập, phát triển. Các tiết mục mang thông điệp xây dựng Tổ quốc, xây dựng con người mới mong muốn qua đó khơi gợi tinh thần Việt Nam cùng hội tụ ý chí, nuôi khát vọng vững bước tới tương lai.

Qua phần trình diễn các tác phẩm nổi tiếng ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhiều nghệ sỹ, như NSƯT Phương Thảo, Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng, Hoàng Quyên, Tiến Hưng... cùng các ca sỹ, nghệ sỹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam..., Chương trình góp phần khơi gợi niềm tự hào về truyền thống bất khuất, anh hùng của ông cha, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -0

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -4

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -0

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” -2

Tin: P.Thủy; Ảnh: Hồ Long; Khánh Duy
#