Phụ huynh, học sinh chờ đợi!

- Thứ Hai, 04/07/2022, 19:46 - Chia sẻ

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4.7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đưa ra đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc kể từ năm học 2022-2023. Nếu đề xuất này được thông qua sẽ là tin vui đối với phụ huynh và học sinh trên cả nước.  

1
Giờ học môn lịch sử của cô và trò lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ). Nguồn: baolaichau.vn

Trước đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách, theo tinh thần chung đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh.

Miễn học phí cấp THCS không phải đề xuất mới. Bởi trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về việc miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở theo lộ trình đến năm 2020.

Việc đề xuất miễn học phí cấp THCS hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học.

Dù chưa có văn bản chính thức quy định trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm học 2021-2022, nhiều địa phương đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh. Trong đó, tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua chính sách về việc học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT công lập và ngoài công lập (trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài) được tỉnh hỗ trợ 100% học phí năm học 2021 - 2022, với tổng mức kinh phí lên đến hơn 138 tỉ đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Theo HĐND tỉnh Quảng Ninh, chính sách này được thông qua có hơn 222.400 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ mầm non đến THPT được hưởng lợi.

Năm học 2021-2022 là năm thứ hai liên tiếp Hải Phòng thực hiện việc miễn học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn. Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài, việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí của các địa phương dù không nhiều nhưng góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt đối với phụ huynh trong tình hình dịch bệnh, nhằm khuyến khích học sinh đến trường đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trên diễn đàn Quốc hội, miễn, giảm học phí cho học sinh cũng là mối quan tâm của không ít đại biểu Quốc hội. Tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIV vừa qua, phát biểu tại phiên thảo thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, đại biểu Quốc hội Đinh Thị Ngọc Dung (Hải Dương) đã nêu đề xuất, các bậc tiểu học, trung học cơ sở hay phổ thông trung học cần có cơ chế, giải pháp giảm học phí ở mức thấp nhất, hỗ trợ tốt nhất cho các em vì trẻ em dưới 18 tuổi cần có môi trường học tập để phát triển.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9.2016 đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về việc miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở theo lộ trình đến năm 2020. Tuy nhiên, đến nay yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện. Cũng bởi chưa có văn bản quy định thống nhất nên việc thực hiện tùy thuộc vào khả năng và điều kiện cụ thể của mỗi địa phương.

Để tạo sự thống nhất trong thực hiện, mong rằng, chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS cần sớm được thông qua. Chính sách này sẽ góp phần khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường cũng như giảm gánh nặng đối với phụ huynh. Học sinh và phụ huynh mong rằng, đừng để chính sách nhân văn này có độ trễ!

Lê Hùng
#